Chuyên cơ
-
Một công ty Anh chế tạo động cơ tên lửa có khả năng hút oxy và hydro từ khí quyển để tạo nhiên liệu, phục vụ máy bay không gian thế hệ mới có vận tốc gấp 5 lần âm thanh.
-
Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah trong vài ngày qua, đã 2 lần tự lái máy bay phản lực riêng tới Hàn Quốc để dự một cuộc hội đàm với Tổng thống Park Geun-hye cũng như Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc- ASEAN.
-
Chuyên cơ của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, người đang thực hiện chuyến công du các nước châu Á, đã biến mất khỏi màn hình radar của cơ quan kiểm soát không lưu Indonesia.
-
Ngày 21.10, chiếc chuyên cơ chở ông Christophe de Margerie - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Năng lượng Pháp Total SA đã gặp nạn tại sân bay Vnukovo của Nga, khiến ông cùng 3 thành viên phi hành đoàn tử nạn.
-
Bay chuyên cơ, diễn tập, MIA, thương mại… nhiệm vụ nào Thượng tá – Phi công Trần Đình Long đều hoàn thành tốt.
-
Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, phái đoàn cấp cao của Triều Tiên bay tới sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) bằng chiếc chuyên cơ từng chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju hồi tháng 5.
-
Tờ japantimes (12.8) cho hay, Chính phủ Nhật Bản quyết định chọn 2 chiếc Boeing 777-300ER làm chuyên cơ mới cho Thủ tướng và Nhật Hoàng khi đi công du ở nước ngoài bắt đầu vào năm 2019.
-
Không lực 1 giống như biểu tượng quyền lực của nước Mỹ với nhiều bí ẩn vẫn chưa thể khám phá hết được. Từ năm 1997, Hollywood đã tung ra một bộ phim ăn khách “Air Force One” (Không lực 1). Trong đó có đưa ra một chi tiết gây nhiều tranh cãi đến tận ngày hôm nay về một thiết bị kén thoát hiểm khẩn cấp cho Tổng thống trong trường hợp chuyên cơ bị tấn công nguy kịch hoặc bị tai nạn.
-
Không kém cạnh chuyên cơ Không lực 1 của Tổng thống Mỹ Obama, chuyên cơ IL-96-300PU của Tổng thống Nga Putin cũng được đồn đoán là có khả năng phòng thủ tên lửa và bảo vệ an ninh tối tân.
-
Chuyên cơ Boeing 747 chở Thủ tướng Ấn Độ và máy bay Boeing 777 MH17 của Malaysia đều cùng tuyến đường bay nguy hiểm trên không phận Ukraine ngày 17.7. Nhưng Boeing 747 của Ấn Độ đã tiếp đất an toàn còn MH17 lại bị bắn hạ và nổ tung. Liệu chuyên cơ của Ấn Độ có đủ sức vượt qua nếu rơi vào tình huống bị tên lửa tấn công hay không?