"Chúng tôi chưa từng thấy điều gì như vậy trước đây": Các nhân viên y tế ở Mỹ trong cơn khủng hoảng

Lê Phương (CNN) Thứ bảy, ngày 11/12/2021 10:32 AM (GMT+7)
Y tá Katie Sefton chưa bao giờ nghĩ rằng đại dịch Covid-19 lại có thể trở nên tồi tệ như thế này.
Bình luận 0

Tình hình đại dịch Covid-19 ở Michigan, Mỹ đang diễn biến vô cùng căng thẳng. Nguồn: CNN

Sefton, trợ lý giám đốc tại Bệnh viện Sparrow ở Lansing, Michigan cho biết: "Tôi thực sự hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ được tiêm phòng và mọi thứ sẽ trở lại bình thường".

Trên thực tế, trong tuần này, Michigan có số bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 nhiều hơn bao giờ hết. Theo Hiệp hội Y tế & Bệnh viện Michigan, số ca nhập viện do Covid-19 đã tăng 88% trong tháng qua.

Jim Dover, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Sparrow Health System cho biết: "Chúng tôi đang phải nhận nhiều bệnh nhân hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây, ngoài ra mọi người cũng tử vong với tốc độ nhanh chưa từng thấy".

Dover nói: "Tính từ tháng 1, chúng tôi đã có khoảng 289 ca tử vong; 75% là những người chưa được tiêm chủng. Và một số rất ít (những người được tiêm phòng) đã qua đời sau hơn 6 tháng kể từ ngày tiêm".

Trong số những nạn nhân mới nhất, Sefton cho biết cô nhận thấy một xu hướng đáng lo ngại. Sefton, một y tá với 20 năm kinh nghiệm cho biết: "Chúng tôi đang thấy nhiều người trẻ mắc bệnh hơn".

Cô nhớ lại việc giúp gia đình của một nam thanh niên nói lời tạm biệt với chàng trai trẻ. "Đó là một đêm kinh hoàng", cô buồn bã kể lại. "Tôi đã về nhà và khóc cả đêm".

"Đây vẫn chưa phải đỉnh dịch"

Không chỉ Michigan đang phải đối mặt với một mùa đông khó khăn. Trên toàn quốc, số ca nhập viện do Covid-19 đã tăng 40% so với một tháng trước, theo dữ liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ.

Sefton nói: "Chúng tôi liên tục nói rằng đây chưa phải là đỉnh dịch".

Các chuyên gia y tế cho biết cách bảo vệ tốt nhất chống lại Delta là tiêm phòng và tăng cường sức khỏe. Nhưng tính đến thứ Năm (9/12), chỉ có khoảng 64,3% người Mỹ đủ điều kiện đã được tiêm phòng đầy đủ và chưa đến 1/3 số người đủ điều kiện tiêm thuốc tăng cường sức khỏe đã được tiêm.

Y tá Danielle Williams của Bệnh viện Sparrow cho biết đại đa số bệnh nhân Covid-19 của cô ấy không  tiêm chủng, họ không ngờ rằng Covid-19 có thể trở nặng đến vậy.

"Trước khi bước vào cửa, họ có một cuộc sống bình thường. Họ là những người khỏe mạnh. Họ ra ngoài ăn mừng Lễ Tạ ơn", Williams nói. "Và bây giờ họ đang nằm đây, với một chiếc mặt nạ trên mặt, đôi mắt chực òa khóc, nhìn chằm chằm vào tôi, thắc mắc rằng liệu họ có thể sống được hay không".

"Chúng tôi chưa từng thấy điều gì như vậy trước đây": Các nhân viên y tế ở Mỹ trong cơn khủng hoảng - Ảnh 2.

Katie Sefton cho biết đang ngày càng có nhiều bệnh nhân trẻ thiệt mạng vì Covid-19. Ảnh: CNN

"Vài tuần tới sẽ là thời điểm khó khăn"

Dover cho biết ông rất buồn nhưng không ngạc nhiên lắm. Ông nói: "Michigan không phải là một trong những bang có lượng tiêm chủng cao nhất trên toàn quốc. Vài tuần tới có vẻ khó khăn. Hiện tại, chúng tôi đã vượt quá 100% công suất".

"Hầu hết các bệnh viện và hệ thống y tế ở bang Michigan đã chuyển sang chế độ "mã đỏ", có nghĩa là họ sẽ không chấp nhận chuyển viện. Và khi chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ, nếu tốc độ lây lan vẫn còn như hiện tại, ước tính sẽ có khoảng 200 bệnh nhân Covid-19 nội trú mỗi ngày vào cuối tháng".

"Và điều đó sẽ là một khó khăn thực sự cho hệ thống y tế", Dover nói.

Ông thở dài: "Thậm chí, chúng tôi đã phải biến các đơn vị chăm sóc phục hồi sau gây mê của mình thành những đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU)".

Kiệt sức

Y tá Leah Rasch cảm thấy kiệt sức. Cô ấy đã làm việc liên tục kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch và rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người vẫn chưa được tiêm chủng.

"Tôi không nghĩ rằng lại có nhiều ca bệnh đến vậy. Tôi thực sự nghĩ rằng mọi người sẽ tiêm phòng", y tá của Bệnh viện Sparrow nói.

"Tôi không nhớ lần cuối cùng mà phòng bệnh Covid-19 không đầy người là khi nào", cô nhấn mạnh.

Thậm chí, tình trạng tồi tệ của những bệnh nhân Covid-19 còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chính Rasch.

"Sự tuyệt vọng ở khắp nơi", cô nói. "Hôm trước, tôi đã bị một cơn hoảng loạn... Tôi lái xe đi làm và không thể ra khỏi xe".

"Chúng tôi cần mọi người đi tiêm phòng"

Dover cho biết nhiều người đã hỏi làm thế nào họ có thể hỗ trợ cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe.

"Nếu bạn thực sự muốn trở nên có ích, hãy tiêm phòng", ông nói. "Đây không phải là vấn đề chính trị. Chúng tôi cần mọi người đi tiêm phòng".

Ông cũng kêu gọi những người trước đây đã nhiễm Covid-19 vẫn nên tiêm vaccine, vì một số người có thể bị tái nhiễm.

"Con gái tôi là một ví dụ điển hình. Con bé đã từng bị Covid-19 hai lần trước khi đủ điều kiện tiêm vaccine. Sau đó, nó vẫn tiêm vaccine vì chúng tôi biết rằng hệ miễn dịch sẽ không đủ để bảo vệ cơ thể khỏi căn bệnh. Đó là kinh nghiệm cá nhân của tôi", Dover nói.

Dover nhấn mạnh rằng những người chưa được tiêm phòng không nên coi thường đại dịch. Ông nói: "Vấn đề là, đại dịch vẫn chưa kết thúc. Tôi không biết liệu mọi người có nhận ra nó đang nghiêm trọng đến mức nào không. Họ chắc chắn sẽ nhận ra điều đó khi vào Phòng cấp cứu, và khi họ phải đợi ba ngày để có một chiếc giường. Tại thời điểm đó, họ sẽ nhận ra mọi việc nghiêm trọng đến mức nào".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem