Chủ tịch UBND Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đối thoại với nông dân: Đối thoại về 4 vấn đề "nóng"

Vũ Thượng Thứ tư, ngày 25/10/2023 20:44 PM (GMT+7)
Chiều 25/10, tại Hội trường UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị “Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối thoại với nông dân” năm 2023. Ông Phạm Quang Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đinh Hồng Thái- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng chủ trì hội nghị.
Bình luận 0

4 nhóm vấn đề "nóng" nông dân quan tâm

Dự hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối thoại với nông dân năm 2023, có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Ninh Bình; các ông, bà Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, đại diện một cán bộ, hội viên các nông dân các huyện, xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tham dự.

Chủ tịch UBND Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đối thoại với nông dân - Ảnh 1.

Lần thứ 2 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đối thoại với nông dân. Ảnh: Vũ Thượng

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Ngọc-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh Ninh Bình có tốc độ tăng triển kinh tế ước đạt 6,84%. Toàn tỉnh có 119/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, qua đó diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại hội nghị cán bộ, hội viên nông dân Ninh Bình đã trực tiếp đề xuất các ý kiến, kiến nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành các nhóm vấn đề liên quan.

Chủ tịch UBND Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đối thoại với nông dân - Ảnh 2.

Ông Phạm Quang Ngọc-Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Ảnh: Vũ Thượng

Cụ thể, qua báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, sau khi tập hợp ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh, hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023, tập trung 4 nhóm vấn đề chính.

Nhóm thứ nhất về chính sách hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, dịch vụ, du lịch; liên kết hình thành và phát triển chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, hợp tác xã. Nhóm thứ hai về chính sách quản lý đất đai, tài nguyên môi trường.

Chủ tịch UBND Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đối thoại với nông dân - Ảnh 3.

Toàn cảnh hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối thoại với nông dân năm 2023. Ảnh: Vũ Thượng

Nhóm thứ ba về chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và an sinh xã hội. Nhóm thứ tư về chính sách hỗ trợ để đẩy mạnh hoạt động Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đồng chủ trì hội nghị đối thoại: Đề nghị các bác, các đồng chí đại diện nông dân đặt câu có câu hỏi, kiến nghị, các ý kiến nên đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, dễ hiểu. Để đảm bảo thời gian chương trình, không hỏi lại những nội dung đã trùng với những ý kiến, kiến nghị đã phát biểu.

Chủ tịch UBND Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đối thoại với nông dân - Ảnh 4.

Cán bộ, hội viên nông dân Ninh Bình suy tư vào 4 vấn đề "nóng" tại hội nghị. Ảnh: VT

Đồng thời, đề nghị các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành theo dõi, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nông dân; chuẩn bị nội dung trao đổi, giải đáp đối với những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao.

Nhiều thắc mắc của nông dân được giải đáp

Ông Nguyễn Ngọc Minh (phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình) hỏi: Là người khuyết tật được cấp bảo hiểm y tế ( BHYT), sau đó làm việc tại doanh nghiệp thì thẻ BHYT chuyển sang BHYT bắt buộc doanh nghiệp đóng. Nay nghỉ làm nên thẻ BHYT đã hết hiệu lực. Gia đình tôi không tham gia BHYT hộ gia đình. Tôi xin hỏi trường hợp trên có thể xin cấp lại thẻ BHYT dành cho người khuyết tật được không?

Chủ tịch UBND Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đối thoại với nông dân - Ảnh 5.

Ông Lê Văn Vượng-Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Sơn hỏi về chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Vũ Thượng

Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình trả lời: Tại Khoản 8, Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định: "Nhóm do ngân sách nhà nước đóng: (8). Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội".

Theo đó: Trường hợp nêu trên là người khuyết tật, sau khi nghỉ làm tại doanh nghiệp thì không còn thuộc đối tượng đóng BHYT bắt buộc nữa và tiếp tục được hưởng chế độ BHYT dành cho người khuyết tật (được cấp thẻ BHYT miễn phí). Ông (bà) đề nghị UBND xã nơi cư trú lập danh sách tham gia BHYT theo diện người khuyết tật, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để được giải quyết theo quy định.

Chủ tịch UBND Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đối thoại với nông dân - Ảnh 6.

Lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình trả lời câu hỏi, kiến nghị của nông dân. Ảnh: HY

Bà Nguyễn Thị Hoa-Giám đốc Hợp tác xã bèo cói Quỳnh Hoa (xã Yên Phong, huyện Yên Mô) hỏi: Một số nông dân muốn tận dụng thời gian, sức khỏe, có nhu cầu đăng ký học các lớp nghề phù hợp như: Lớp nghề ngắn hạn đan cói, vặn béo bồng,…nhưng không được tham gia vì lý do quá tuổi. Vậy cơ quan chức năng có giải pháp gì?.

Đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình trả lời: Chúng tôi xin tiếp thu và sẽ xem xét, nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp theo quy định.

Chủ tịch UBND Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đối thoại với nông dân - Ảnh 7.

Ông Vũ Tiến Lợi (xã Cồn Thoi) hỏi về hỗ trợ vốn vay cho các hộ nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Vũ Tiến Lợi (hội viên nông dân Xóm 7A Đông, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn) đề nghị HĐND-UBND tỉnh Ninh Bình nghiên cứu bổ sung những con nuôi trên vào danh mục được hỗ trợ theo NQ 32 của HĐND tỉnh và tăng định mức, tăng nguồn hỗ trợ vốn vay dành riêng cho các hộ chăn nuôi thủy sản.

Ông Hoàng Văn Mạnh (hội viên xã Gia Phong, huyện Gia Viễn) hỏi về lộ trình xây cầu bắc qua sông Hoàng Long để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cho nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho các xã trên địa bàn.

Chủ tịch UBND Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đối thoại với nông dân - Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) hỏi về mức hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Nguyễn Ngọc Tiên (phường Đông Thành) hỏi hiện nay trên địa bàn phường Đông Thành còn khu đất phía đông nhà thi đấu đã để lâu năm, chưa sử dụng vào mục đích gì, gây lãng phí tài nguyên của nhà nước. Xin hỏi lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình thời gian tới khu đất này được quy hoạch sử dụng như thế nào, khi nào được tổ chức thực hiện?.

Những câu hỏi, ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân trong hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023, cơ bản được lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Ninh Bình giải đáp.

Chủ tịch UBND Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đối thoại với nông dân - Ảnh 9.

Ông Phạm Quang Ngọc-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vũ Thượng

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đánh giá cao các ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết của hội viên, nông dân, bởi đây là các ý kiến xác đáng, xuất phát từ tình hình thực tiễn và những nhu cầu chính đáng của hội viên, nông dân. Ngoài ra, các ý kiến đã thể hiện tinh thần xây dựng, góp phần cùng các cấp, ngành trong tỉnh thực hiện tốt hơn chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo, ngay sau hội nghị đối thoại, đề nghị các cấp ngành có liên quan tiếp tục, xem xét các nhóm việc chưa giải quyết dứt điểm thuộc thẩm quyền. Đồng thời, nêu rõ thời gian hoàn thành, những vấn đề nào còn vướng mắc do cơ chế, chính sách, sẽ trả lời để đại biểu rõ và có lộ trình tham mưu, chỉ đạo giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng các cấp Hội Nông dân, UBND các huyện, thành phố phối hợp chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc tổ chức thành công hội nghị đối thoại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem