Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự, nhấn nút khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023

Minh Ngọc Thứ năm, ngày 09/11/2023 22:03 PM (GMT+7)
Tối 9/11, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức "Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023". Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc.
Bình luận 0

Trước khi tham dự Lễ khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; lãnh đạo Bộ NNPTNT, UBND TP Hà Nội và các đại biểu đã tham dự Lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên trong di tích Hoàng thành Thăng Long.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu thăm quan gian hàng trưng bày các sản phẩm làng nghề tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự, nhấn nút khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm gian hàng mây tre đan tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023. Ảnh: Minh Ngọc

Theo Ban tổ chức, Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023 có quy mô 300 gian hàng của 42 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự. 

Hội chợ trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của các làng nghề, phố nghề truyền thống trong cả nước, điển hình như: Gốm sứ Bát Tràng; tơ tằm Mỹ Đức, thêu ren Thường tín, đồ gỗ Canh Nậu, tò he Xuân La, mây tre đan Phú Vinh, sơn mài Hạ Thái, khảm trai Chuôn Ngọ; gốm Chu Đậu; gốm Bồ Bát làng Bạch Liên, tranh lá Bồ Đề Gia Viễn, gốm, điêu khắc, thêu ren Hoa Lư Ninh Bình; tranh Đông Hồ, gốm Phù Lãng, đồ đồng Đại Bái Bắc Ninh; đồ đồng Nam Định; trống Đọi Tam Hà Nam; trống lân Năm Mến Long An; nón ngựa Phú Gia Bình Định; tranh đá quý Lục Yên Yên Bái; giỏ tàn ong, giỏ xách, lẵng hoa được đan từ trúc của Bạc Liêu; dệt thổ cẩm Hoa Tiến Nghệ An; dệt thổ cẩm Na Sang II, mây tre đan Nà Tấu Điện Biên; giỏ xách, túi xách, nón đan từ lục bình Hậu Giang; gốm Thanh Hà Quảng Nam, gốm mỹ nghệ Biên Hòa; mây tre đan, dệt thổ cẩm Lâm Đồng; gỗ lũa, đá mỹ nghệ, trầm hương Quảng Nam; mỹ nghệ từ sò ốc Bà Rịa Vũng Tàu, mỹ nghệ đũa đước Cà Mau, mỹ nghệ từ dừa Bến Tre…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự, nhấn nút khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023 - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm quan các gian hàng tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023. Ảnh: Minh Ngọc

Hội chợ còn trưng bày nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm chủ lực và các sản phẩm tiềm năng của các địa phương trong cả nước, điển hình như: gạo tám Điện Biên, gạo nếp Tan Tú Lệ, Gạo ST24, gạo sạch Vị Thủy; mật ong nguyên sáp Hương tràm Hậu Giang; bột quế Văn Yên, miến đao Giới Phiên Yên Bái, mỳ chũ Bắc Giang, tương Nam Đàn, giò me Nghệ An, chả cá Thát Lát Hậu Giang, kẹo cu đơ Hà Tĩnh, mắm Thiên Phú, tôm khô Thiên Hương,…., trái cây tươi các loại: bơ năm lóng, xoài Suối Lớn, bưởi Tân Triều, dưa lưới VietFarm, bưởi Tà Lài Đồng Nai; chanh không hạt, bưởi năm roi, cam xoàn, bưởi da xanh Hậu Giang; sầu riêng Ngũ Hiệp, xoài cát Hòa Lộc Tiền Giang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự, nhấn nút khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023 - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan phát biểu khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023. Ảnh: Minh Ngọc

Phát biểu khai mạc Festival, Bộ trưởng NNPTNT Lê Minh Hoan khẳng định, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề chính là nét tinh hoa khi tài nguyên bản địa được kết tinh thành giá trị văn hóa, xã hội đậm đà bản sắc của mỗi quốc gia, dân tộc. 

Hàng nghìn làng nghề nông thôn, làng nghề truyền thống trải khắp đất nước, những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình thủ công truyền thống đã đóng góp giá trị to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội. Mỗi làng nghề đề gắn liền với câu chuyện đời sống vật chất, tinh thần tiếp nối qua nhiều thế hệ và được chắt chiu, nâng niu trong từng sản phẩm

"Ông bà ta vẫn thường nhắn gửi: "Chỉ có người phụ nghề, chứ nghề không phụ người". Yêu nghề, kính nghiệp, chúng ta càng bày tỏ sự biết ơn và trân trọng đến mỗi ngành nghề, làng nghề, để mỗi sản phẩm làng nghề càng ngày bay cao, vươn xa", Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi gắm, đồng thời truyền đi thông điệp: "Cùng nhau, chúng ta nâng niu giá trị Việt – Cùng nhau, chúng ta nâng tầm làng nghề Việt – Cùng nhau, chúng ta kết nối tinh hoa Việt".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự, nhấn nút khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023 - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội tập trung số lượng làng nghề và nghệ nhân nhiều nhất cả nước, với 1.350 làng nghề và làng có nghề. Ảnh: Minh Ngọc

Phát biểu tại Lễ khai mạc Festival, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, các làng nghề truyền thống của Thủ đô là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa - vùng đất Thăng long Hà Nội địa linh nhân kiệt và sự giao thoa văn hóa của nhiều vùng miền.

Ông Thanh cho hay, với những giá trị sâu sắc của làng nghề và làng nghề truyền thống mang lại, Thành ủy Hà Nội đã ban Nghị quyết số 09 về Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô. Trong đó, ưu tiên phát triển nghề và sản phẩm nghề thủ công truyền thống; Thành phố cũng ban hành Quy hoạch phát triển nghề, làng nghề đến 2025, tầm nhìn 2030, đồng thời có nhiều cơ chế, chính sách để bảo và phát triển làng nghề trên địa bàn Thủ đô.

Hiện nay, Hà Nội tập trung số lượng làng nghề và nghệ nhân nhiều nhất cả nước (1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm 56% tổng số làng nghề cả nước). Mỗi làng nghề đều mang bản sắc riêng với những sản phẩm độc đáo theo phong cách văn hóa địa phương, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế. Nổi bật là: Gốm sứ, dệt, đồ gỗ mỹ nghệ...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự, nhấn nút khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023 - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu nhấn nút khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023. Ảnh: Minh Ngọc

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, thành phố phấn đấu đến 2025 sẽ hình thành trung tâm thiết kế, sáng tạo và giới thiệu sản phẩm OCOP của Quốc gia, gắn với du lịch văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời phát triển 9 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tại các huyện và thị xã.

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023, TP Hà Nội tham gia 6 sự kiện bên lề, phối hợp với Bộ NNPTNT triển khai nhiều hoạt động với mong muốn phát triển làng nghề, đẩy mạnh kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm làng nghề của Thủ đô và cả nước.

Cũng tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2023 cho 44 tác giả.

"Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023" từ ngày 09/11 đến 12/11/2023.

Các hoạt động hưởng ứng Festival do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và phối hợp thực hiện từ ngày 09/11/2023 đến 12/11/2023 với 06 sự kiện sau:

1. Đêm biểu diễn Chương trình nghệ thuật của các làng nghề văn hóa truyền thống, tổ chức vào tối ngày 10/11 với các chương trình biểu diễn nghệ thuật của các làng nghề văn hóa truyền thống trên cả nước.

2. Hội thảo quốc tế "Bảo tồn và phát triển làng nghề", tổ chức vào sáng ngày 10/11 với khoảng 250 đại biểu khách mời quốc tế và trong nước tham gia.

3. Hội thảo xây dựng vùng nguyên liệu dâu tằm tơ, tổ chức vào chiều ngày 11/11 với khoảng 80 đại biểu với mục đích nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng vùng nguyên liệu dâu tằm tơ phục vụ sản xuất sản phẩm từ tơ tằm của các làng nghề nói riêng và sản xuất trong nước cũng như xuất khẩu.

4. Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2023.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem