Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết: Hội Nông dân Đà Nẵng vượt khó nhận "trái ngọt"

Diệu Bình - Trần Hậu Thứ sáu, ngày 22/09/2023 18:00 PM (GMT+7)
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sáng 22/9, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho rằng những kết quả mà các cấp hội nông dân làm được đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.
Bình luận 0

Vượt khó nhận "trái ngọt"

Phát biểu tại Đại hội, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà các cấp hội, hội viên nông dân TP đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo ông Triết, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai và đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song các cấp hội nông dân TP đã phát huy truyền thống đoàn kết, luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

Hội Nông dân Đà Nẵng vượt khó nhận "trái ngọt" - Ảnh 1.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: D.B

"Với sự tham gia của hơn 47.500 hội viên, các cấp hội nông dân đã tổ chức nhiều phong trào, thu hút, tập hợp, đoàn kết nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc công nhân - nông dân - trí thức, đóng góp tích cực cho quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh TP", ông Triết nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nhận định, các cấp Hội Nông dân đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng, phát triển địa phương, có thể kể đến như: Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Chương trình OCOP - Mỗi xã một sản phẩm...

Cạnh đó, các cấp Hội nông dân cũng đã chủ động phối hợp tích cực với các ngành chức năng triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động chuyển giao khoa học - công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, từng bước thay đổi tư duy, phương thức sản xuất của người nông dân, chuyển đổi mô hình sản xuất….

"Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP", ông Triết cho hay.

"Bàn đạp" cho nông dân

Nhận định đặc thù của Đà Nẵng là TP có mức độ đô thị hóa cao, nhiều nông dân sinh sống và sản xuất ở đô thị, nhiều hội viên Hội nông dân là ngư dân. Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị Hội Nông dân các cấp của TP cần nỗ lực phấn đấu, phát huy hơn nữa tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của mình để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra.

Hội Nông dân Đà Nẵng vượt khó nhận "trái ngọt" - Ảnh 2.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: D.B

Cụ thể, các cấp hội nông dân cần thường xuyên bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới.

Hội Nông dân phải khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển, xây dựng hình ảnh người nông dân văn minh; chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, sản xuất sản phẩm có giá trị cao phù hợp với nhu cầu thị trường, tích hợp giá trị văn hóa, xã hội và môi trường vào sản phẩm…

"Các cấp Hội cần thể hiện rõ vai trò là cầu nối liên kết giữa Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Ngân hàng - Nhà phân phối trong việc hình thành các chuỗi giá trị nông sản, đem lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn", ông Triết đề nghị.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề, định hướng, chuyển đổi ngành, nghề, sản xuất sản phẩm phù hợp cho nông dân; tăng cường hỗ trợ nông dân trong việc dự báo nhu cầu thị trường.

Đồng thời, tập trung xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, không ngừng đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động, là nòng cốt của phong trào nông dân, tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân.

Hội Nông dân Đà Nẵng vượt khó nhận "trái ngọt" - Ảnh 3.

Nông dân canh tác tại làng rau La Hường, Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị các cấp Hội, nhất là Hội Nông dân huyện Hòa Vang cần chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới có chất lượng hơn; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng huyện Hòa Vang đạt chuẩn đô thị loại IV và phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2025.

Các cấp hội nông dân tiếp tục phát huy vai trò đại diện của nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy tốt vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn…

"Xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của các cấp hội và phong trào nông dânTP; phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để hội nông dân các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", ông Triêt nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem