Thứ năm, 30/05/2024

Chủ siêu máy bơm chống ngập sẽ kiện khi TP.HCM chấm dứt hợp đồng

12/05/2023 8:00 AM (GMT+7)

Chủ máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, cho biết sẽ làm đơn kiện vì Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM chấm dứt hợp đồng thuê.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng thuê “siêu máy bơm” chống chập đối với Công ty CP tập đoàn Công nghiệp Quang Trung.

Động thái chấm dứt hợp đồng được Sở Xây dựng đưa ra khi hoàn thành nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tuyến đường này không ghi nhận ngập trở lại trong một thời gian dài.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty CP tập đoàn Công nghiệp Quang Trung phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM làm thủ tục chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.


Chủ siêu máy bơm chống ngập sẽ kiện khi TP.HCM chấm dứt hợp đồng - Ảnh 1.

Trạm máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: An Huy.

Ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Công nghiệp Quang Trung, cho biết ông rất buồn trước đề nghị chấm dứt hợp mà Sở Xây dựng TP.HCM vừa đưa ra.

Theo ông Cường, khi TP.HCM xảy ra ngập nặng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, doanh nghiệp đã bỏ công nghiên cứu, chế tạo ra máy bơm chống ngập cho thành phố.

Quá trình chống ngập được các sở, ngành TP.HCM đánh giá hiệu quả và chấp nhận thuê trong 7 năm (2017-2023). UBND TP.HCM cũng chỉ đạo nghiên cứu nhân rộng mô hình này.

Tuy nhiên, đến 2019, TP.HCM triển khai dự án nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đầu năm 2022 khi công trình hoàn thiện, tuyến đường có hệ thống thoát nước mới thì TP.HCM đánh giá đường Nguyễn Hữu Cảnh không còn ngập nên muốn chấm dứt hợp đồng thuê máy bơm.


Chủ siêu máy bơm chống ngập sẽ kiện khi TP.HCM chấm dứt hợp đồng - Ảnh 2.

Hệ thống máy bơm do Công ty CP tập đoàn công nghiệp Quang Trung chế tạo. Ảnh: An Huy.

Chủ máy bơm cho rằng Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM vi phạm hợp đồng đã ký kết. Do đó, phía thuê máy bơm phải thực hiện theo luật là phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp.

“Việc phạt hợp đồng là 8% kinh phí dự án và bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp là 87 tỷ đồng”, chủ máy bơm nói.

Theo ông Cường, tâm tư của doanh nghiệp là muốn hỗ trợ chống ngập cho TP.HCM. Khi máy bơm tại đường Nguyễn Hữu Cảnh bị tạm ngưng hoạt động, phía công ty đã đặt vấn đề di chuyển máy bơm sang đường Nguyễn Văn Quá hoặc Phan Huy Ích để chống ngập, giúp đỡ người dân.

Nếu được chấp thuận, công ty sẽ không yêu cầu thành phố bồi thường việc vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, phía công ty cho rằng Trung tâm quản lý hạ tầng và Sở Xây dựng TP.HCM không thiện chí tiếp thu công nghệ chống ngập để giải quyết ngập các khu vực trên cho người dân.

“Tôi cảm thấy rất buồn vì bỏ nhiều tâm huyết và vốn đầu tư để chống ngập cho thành phố mà cuối cùng phải chịu thiệt hại lớn. Nếu không nhận được phản hồi thỏa đáng của phía lãnh đạo TP.HCM, chúng tôi sẽ khởi kiện theo quy định của pháp luật”, ông Cường nói.


Ngày 9/5, Sở Xây dựng TP.HCM quyết định chấm dứt hợp đồng thuê “siêu máy bơm” chống ngập với Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghiệp Quang Trung. Động thái được đưa ra sau thời gian dài không ghi nhận ngập trở lại trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Bốn năm trước, hợp đồng dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh được Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM ký kết với Công ty Quang Trung, thời gian thuê là 7 năm (2017 đến hết 2023).

Tuy nhiên, đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi được nâng cấp đã hết ngập, việc duy trì máy bơm này khiến thành phố lãng phí 14 tỷ đồng mỗi năm.

Theo Zing

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM lên phương án vận chuyển hành khách đến tuyến metro số 1

TP.HCM lên phương án vận chuyển hành khách đến tuyến metro số 1

Liên quan đến việc vận chuyển hành khách đến các ga tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro số 1), lãnh đạo UBND TP.HCM đã thống nhất phương án theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải.

TP.HCM hạn chế gia tăng diện tích đô thị hóa trong quy hoạch đến năm 2040

TP.HCM hạn chế gia tăng diện tích đô thị hóa trong quy hoạch đến năm 2040

Quy hoạch chung đến năm 2040, TP.HCM hướng tới việc giảm chỉ tiêu sử dụng đất đô thị và hạn chế gia tăng diện tích đô thị hóa. Đồng thời, tăng cao giá trị khai thác đất, giữ lại đất tự nhiên cho mảng xanh sinh thái.

Bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng thu hút nhà đầu tư

Bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng thu hút nhà đầu tư

Theo các chuyên gia, bất động sản công nghiệp là một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất của thị trường. Thời gian qua, các "ông lớn" khu công nghiệp công nghiệp đã nhanh chóng đón đầu làn sóng đầu tư.

Quận Bình Thạnh giành lại vỉa hè cho dân

Quận Bình Thạnh giành lại vỉa hè cho dân

Cơ quan chức năng quận Bình Thạnh tăng cường ra quân, tuần tra chấn chỉnh vấn nạn buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Chỉ trong vài giờ, lực lượng tuần tra đã xử lý vài chục trường hợp vi phạm.

Xây trường học đồng hành với làm nhà

Xây trường học đồng hành với làm nhà

Những năm gần đây, dự án nhà ở tích hợp trường học là một trong những ưu tiên hàng đầu của các khách hàng là gia đình trẻ trong việc quyết định chọn chỗ ở. Nắm bắt xu hướng trên, nhiều chủ đầu tư địa ốc dần thay đổi chiến lược phát triển sản phẩm.

"Chọn mặt gửi vàng" khi mua nhà trả góp

"Chọn mặt gửi vàng" khi mua nhà trả góp

Mua nhà trả góp là một phương án tài chính hợp lý với phần đông người dân, nhưng không phải ai cũng biết cách tính toán an toàn khi lựa chọn hình thức này.