500 giáo viên mất việc ở Đắk Lắk
-
Ngày 4.4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành thông cáo báo chí, thông tin chính thức về việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và Đảng viên liên quan đến vụ ký hợp đồng dôi dư hàng trăm giáo viên tại huyện Krông Pắk.
-
Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với Bí thư và Chủ tịch huyện Krông Pắk vì đã để xảy ra tình trạng dôi dư hàng trăm giáo viên.
-
Liên quan đến việc UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cách chức hiệu trưởng đối với ông Phan Xuân Hạnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắk đã có văn bản đề nghị cơ quan điều tra cùng cấp vào cuộc.
-
Theo đơn tố cáo, để có một "chân" biên chế tại trường tiểu học, một giáo viên (GV) đã phải "chạy" đến 130 triệu đồng. Đáng chú ý, người nhận tiền để "chạy" trong vụ việc này không phải là lãnh đạo mà chỉ là một GV.
-
Lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục vừa có buổi làm việc với UBND huyện Krông Pắk liên quan đến vụ gần 500 giáo viên (GV) sắp mất việc. Sau khi làm việc, lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cho biết sẽ có báo cáo lên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất các phương án để xử lý tình trạng trên.
-
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xác định, ông Hạnh đã có hành vi nhũng nhiễu, nhận 210 triệu đồng tiền "chạy việc" của một giáo viên.
-
Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk vừa đăng tải Công văn 804 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk "Về việc đề nghị định hướng thông tin báo chí liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng giáo viên không được phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng năm 2017 của huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk".
-
Liên quan đến vụ 500 giáo viên mất việc, Công an huyện Krông Pắk đã bắt ông Huỳnh Bê, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Xung quanh vụ 500 giáo viên huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ mất việc, lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định có dấu hiệu tiêu cực. Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, kiểm tra, điều tra, nếu có sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
-
Ông Huỳnh Bê, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây đã viết nhiều giấy mượn tiền của gia đình giáo viên, trong khi các giáo viên này nói thực chất đó là tiền "chạy" hợp đồng và chờ vào biên chế.
-
Bước đầu, ông Huỳnh Bê thừa nhận "Giấy nhận tiền để xin việc" do người tố cáo cung cấp là của mình, đồng thời cho biết đang trả lại tiền cho người tố cáo.
-
Kho bạc vẫn chuyển lương trọn gói theo tháng cho các giáo viên (GV) nhưng nhà trường đã tự ý cắt giảm, chỉ chi trả theo số tiết đứng lớp. Sự việc này bị ém nhẹm cho đến khi các giáo viên vô tình nhặt được tờ kê khai tiền lương mà nhà trường chuyển cho kho bạc để rút tiền.
Chủ đề nóng