Chôm chôm
-
trên 100 mẫu trái cây, với 6 loại trái: bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, nhãn và dừa, trong đó, nhiều nhất là bưởi da xanh với 50 mẫu đã "điểm mặt anh tài" tại hội thi tráy cây ngon nằm trong khuôn khổ Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018.
-
Thường vào đầu tháng 4, Đồng Nai đã khởi động vụ trái cây hè, nhưng năm nay đến thời điểm này các loại trái cây như: sầu riêng, chôm chôm, măng cụt... mới bắt đầu vào vụ. Tuy vào vụ muộn, vụ trái cây hè năm nay lại trúng lớn về năng suất.
-
Liên tiếp có những tin vui đến với trái cây Việt Nam khi chôm chôm đã chính thức có được tấm “giấy thông hành” sang thị trường New Zealand.
-
Từng có một công việc ổn định ở TP.Hồ Chí Minh, cô cử nhân Đỗ Thị Minh Thơm lại quyết định thay đổi để về với vùng miệt vườn ở ấp 7, xã Bình Sơn, huyện Long Thành (Đồng Nai) phát triển nông nghiệp theo hướng VietGAP. Hiện chị đang trồng xen sầu riêng, măng cụt và chôm chôm.
-
Một nông dân trong huyện Chợ Lách (Bến Tre) vừa trồng thành công một giống chôm chôm mới rất ngon.
-
Nhiều vườn chôm chôm trên địa bàn tỉnh Bến Tre bị mất mùa, trổ trái muộn khiến hàng ngàn khách du lịch tham quan dịp Tết Đoan Ngọ 5.5 phải thất vọng.
-
Phát hiện ra cây bưởi lạ cho trái ngon cách đây 35 năm, anh Đặng Văn Nhân ươm trồng, chiết ghép và nhân giống. Tới nay, không chỉ gia đình anh Nhân có bưởi bán quanh năm mà xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã có tới 16ha bưởi này. Có gia đình thu cả trăm triệu đồng/năm từ bưởi lạ.
-
120.000 đồng/kg - đó là giá bán chôm chôm Rong Riêng (còn gọi chôm chôm Thái) tại vườn hiện nay. Đây là mức giá cao nhất của loại trái cây này từ trước đến giờ. Cùng với đó, chôm chôm Java cũng cán mức 100.000 đồng/kg.
-
Tin vui cho nhà vườn Long Khánh (Đồng Nai) khi 2 sản phẩm chôm chôm nhãn và chôm chôm tróc (giống chôm chôm java) của địa phương được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
-
Vú sữa là loại quả thứ 5 của Việt Nam vào thị trường Mỹ, sau thanh long, chôm chôm, vải thiều và nhãn.