Chờ vụ quýt ngọt, tăng giá trị ở Chiềng Cọ

Văn Ngọc Thứ ba, ngày 28/11/2023 14:29 PM (GMT+7)
Văn phòng Phát triển bền vững thuộc Văn phòng T.Ư Hội NDVN phối hợp với Hội ND tỉnh Sơn La và Công ty CP Đầu tư và Phát triển nông lâm sản Hưng Yên vừa tổ chức bàn giao cây giống và vật tư nông nghiệp cho 20 hội viên nông dân bản Muông Yên, xã Chiềng Cọ (TP.Sơn La, Sơn La).
Bình luận 0

Văn phòng Phát triển bền vững thuộc Văn phòng T.Ư Hội NDVN phối hợp Hội ND tỉnh Sơn La và Công ty CP Đầu tư và Phát triển nông lâm sản Hưng Yên vừa tổ chức bàn giao cây giống và vật tư nông nghiệp cho 20 hội viên nông dân bản Muông Yên, xã Chiềng Cọ (TP.Sơn La, Sơn La) triển khai mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật và chế phẩm sinh học trong trồng và thâm canh cây quýt tại xã Chiềng Cọ, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La.

Số cây giống, vật tư bàn giao gồm: 1.830 cây quýt giống, 280kg phân đạm, 280kg phân lân, 330kg phân kali, 6.600kg phân hữu cơ, 1.750kg vôi bột… với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng.

Nhiều kỳ vọng của nông dân Muông Yên

Ông Quàng Văn Hải - Trưởng bản Muông Yên, xã Chiềng Cọ, cho biết: Bản Muông Yên có 117 hộ, với trên 500 nhân khẩu. Bà con nông dân ở bản chủ yếu sản xuất nông nghiệp như trồng cà phê, mận, ngô, sắn… với thu nhập còn thấp. Được các cấp Hội ND triển khai mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật và chế phẩm sinh học trong trồng và thâm canh cây quýt tại xã Chiềng Cọ, bà con trong bản rất kỳ vọng mô hình sẽ giúp đổi thay phương thức canh tác, tăng thu nhập.

Chờ vụ quýt ngọt, tăng giá trị ở Chiềng Cọ - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La bàn giao giống cây trồng, phân bón cho hội viên nông dân bản Muông Yên, xã Chiềng Cọ (TP. Sơn La, Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

"Được tham gia mô hình, lại được cấp cây giống và phân bón, tôi rất vui. Sau khi nhận cây giống, tôi và các hộ cũng đã bàn sẽ tiến hành trồng ngay và sẽ áp dụng đúng kỹ thuật như Hội ND tư vấn, hướng dẫn để cây phát triển tốt, cho ra nhiều quả, nâng cao thu nhập".

nông dân Lò Văn Cường (bản Muông Yên)

"Được Hội Nông dân triển khai mô hình cải tạo cây quýt, được giao giống cây, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bà con chúng tôi rất phấn khởi. Bà con mong qua triển khai mô hình sẽ giúp hội viên nông dân trong bản nâng cao thu nhập, có cuộc sống tốt hơn. Sau khi mô hình được triển khai có hiệu quả, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng để nhiều hội viên nông dân trong bản cùng làm và hưởng lợi" - ông Hải bày tỏ.

Anh Lò Văn Cường - hội viên nông dân bản Muông Yên, chia sẻ: "Được tham gia mô hình, lại được cấp cây giống và phân bón, tôi rất vui. Sau khi nhận cây giống, tôi và các hộ cũng đã bàn sẽ tiến hành trồng ngay và sẽ áp dụng đúng kỹ thuật như Hội ND tư vấn, hướng dẫn để cây phát triển tốt, cho ra nhiều quả, nâng cao thu nhập".

Đảm bảo triển khai mô hình hiệu quả, đúng mục đích

Chờ vụ quýt ngọt, tăng giá trị ở Chiềng Cọ - Ảnh 3.

Nông dân vui mừng nhận giống cây.

Trao đổi với phóng viên, bà Hờ Thị Thanh Hoa - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Sơn La cho biết: Mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật và chế phẩm sinh học trong trồng và thâm canh cây quýt tại xã Chiềng Cọ (TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) nằm trong Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội NDVN với Tỉnh ủy Sơn La. Việc triển khai dự án nhằm nâng cao giá trị nông sản, phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân. 

"Để toàn bộ vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khi bàn giao cho các hộ tham gia mô hình được sử dụng đúng mục đích, kỹ thuật. Hội Nông dân tỉnh đã đề nghị Đảng ủy, UBND xã Chiềng Cọ chỉ đạo Hội ND xã, Ban quản lý bản giám sát việc sử dụng cây giống, vật tư, phân bón bảo đảm đúng mục đích, đúng kỹ thuật được hướng dẫn trong triển khai mô hình thâm canh cây quýt theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao giá trị sản xuất, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế bền vững tại bản Muông Yên" - bà Hoa nói.

Được biết, Chương trình phối giữa Trung ương Hội NDVN với Tỉnh ủy Sơn La trong năm 2023 có 6 nội dung chính là: Công tác tuyên truyền; Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân về phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường; Tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho hội viên nông dân; Hỗ trợ xây dựng triển khai mô hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tham gia xây dựng mô hình bản nông thôn mới, tham gia phát triển HTX kiểu mới. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem