Chính phủ Hà Lan sụp đổ, Thủ tướng và toàn nội các đệ đơn từ chức

V.N (Theo CNN) Thứ bảy, ngày 08/07/2023 12:28 PM (GMT+7)
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết ông đang đệ đơn từ chức toàn bộ nội các sau khi không đạt được thỏa thuận với các đối tác liên minh về chính sách nhập cư.
Bình luận 0

“Không có gì bí mật khi các đối tác liên minh có quan điểm khác nhau về chính sách nhập cư” - Thủ tướng Mark Rutte nói trong một cuộc họp báo vào tối qua 7/7. “Hôm nay chúng tôi rất tiếc phải kết luận rằng những khác biệt đó đã trở nên không thể vượt qua. Do đó, tôi sẽ đệ trình đơn từ chức của toàn bộ nội các lên nhà vua”.

Chính phủ Hà Lan sụp đổ, Thủ tướng và toàn nội các đệ đơn từ chức - Ảnh 1.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: Reuters.

Động thái này sẽ khiến chính phủ Hà Lan sụp đổ và kích hoạt các cuộc bầu cử mới. Sự việc bắt nguồn từ bất đồng giữa đảng VVD bảo thủ của Thủ tướng Rutte và các đối tác liên minh về những biện pháp hạn chế dòng người xin tị nạn đến nước này.

Trong khi VVD đang thúc đẩy các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, hai trong số liên minh chính phủ bốn bên đã từ chối ủng hộ họ.

Đảng VVD của ông Rutte đã đề xuất hạn chế nhập cư đối với con cái của những người tị nạn chiến tranh đã đến Hà Lan và khiến các gia đình phải chờ ít nhất hai năm trước khi họ có thể đoàn tụ.

Kế hoạch đó đã thất bại khi đưa ra thảo luận với đảng Liên minh Cơ đốc và đảng tự do D66, dẫn đến sự chia rẽ giữa các bên. 

“Di cư là một vấn đề lớn và quan trọng, cả về mặt xã hội và chính trị. Bây giờ chúng tôi đã không đạt được thỏa thuận về vấn đề này, nội các đã họp để thảo luận về tình hình và quyết định chung rằng liên minh đã mất nền tảng chính trị,” Rutte cho biết tối qua. 

Ông nói đây là điều "cực kỳ đáng tiếc" nhưng thừa nhận "thực tế chính trị mà chúng ta không thể tránh khỏi". “Toàn bộ nội các và các nhà lãnh đạo đã trở thành một chính phủ tạm quyền. Bước tiếp theo sẽ là thiết lập các cuộc bầu cử mới” - ông nói.

Số lượng đơn đăng ký mà Hà Lan nhận được liên quan đến tị nạn đã tăng từ 36.620 vào năm 2021 lên 47.991 năm 2022, hầu hết những người nộp đơn đến từ Syria, theo Dịch vụ Nhập cư và Nhập tịch Hà Lan. Tính đến tháng 5 năm nay, cả nước đã nhận được 16.097 đơn đăng ký.

Chính phủ ước tính các ứng dụng có thể lên tới 70.000 vào cuối năm 2023. Hà Lan là một trong những nước có chính sách nhập cư chặt chẽ nhất Châu Âu.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem