Chiếm đoạt tài sản
-
Trong thời gian cho thuê tài khoản ngân hàng, thấy có nhiều tiền chuyển vào tài khoản, nên Nguyễn Xuân Phú (SN 1994) đã nổi lòng tham, chiếm đoạt tiền của người thuê.
-
Giám thị Trại giam Mỹ Phước quyết định truy nã phạm nhân Vương Trọng Hưng thụ hình án tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.
-
Ngày 15/1, nguồn tin Dân Việt cho biết, thượng tá Nguyễn Văn Phương - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Huỳnh Văn Thương (SN 10/11/1985), nơi thường trú: Tổ 9, khu phố 1, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết).
-
Giả danh công an, Phạm Công Mạnh đã đề nghị chị Lê Hương N đưa số tiền 5 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone 14 Promax, sau đó ký vào đơn xin giảm nhẹ hình phạt do Mạnh viết.
-
Vợ chồng làm giả sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Quảng Trị đã bị công an bắt.
-
Nhiều đối tượng tạo nhóm chat từ danh sách số điện thoại có sẵn hoặc tham gia vào các hội nhóm trên Zalo, Viber, Facebook,… và mạo danh là đối tác của Vietnam Airlines để lừa đảo tặng quà khách hàng, nhằm trục lợi trong thời gian gần đây.
-
Ông Nguyễn Văn Chung - Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB (Công ty DCB) từng tố cáo cha con Trần Quý Thanh cướp đất của mình. Ngày mai, TAND TP.HCM dự kiến đưa ông Chung ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Nhiều người bị dụ dỗ tham gia vào các kênh đầu tư ảo trên mạng xã hội, mất vốn đầu tư lại tiếp tục mất tiền lần 2 do tin vào luật sư "rởm" trên mạng xã hội.
-
Thanh niên 17 tuổi ở Quảng Trị chuyên đánh cắp tài khoản Facebook rồi nhắn tin vay mượn tiền của bạn bè, người thân của chủ tài khoản. Bước đầu xác định có hơn 30 người đã bị lừa với số tiền hơn 100 triệu đồng.
-
Mạo danh cơ quan y tế, ngân hàng, Nguyễn Văn Tâm cùng 9 người khác đã lừa nhiều người mua thuốc, khám bệnh với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.