-
Chùa Bà là ngôi cổ tự của vùng Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, xưa gắn với cảng thị Nước Mặn nổi tiếng một thời.
-
Chùa Keo, xưa có tên là "Thần Quang Tự", nay thuộc xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trải gần 400 năm tồn tại, qua nhiều lần tôn tạo, Chùa vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ độc đáo của ngôi chùa Việt, có từ thời Lê Trung hưng (thế kỷ XVII). Hằng năm, Hội xuân chùa Keo diễn ra vào ngày 4 tháng Giêng.
-
Sau khi được ban tặng báu vật, bà Sáu đem toàn bộ số gỗ này cúng dường cho vị thiền sư cạnh đó dựng chùa. Nhờ đó, Thiên Lộc Thiền Tôn tự ra đời.
-
Tượng mới kiểu Đài Loan bỗng xuất hiện tại chùa Bà Đá (Hà Nội), che hết tượng cổ phía sau.
-
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức đại lễ cung nghinh ngọc Xá Lợi về chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) hôm 24.8.
-
(Dân Việt) - “Thần rắn” hóa ra là một con rắn hổ mang, tầm 3 - 4 lạng, bị một ông thợ đánh cá bắt được. Ông ta mang ra chợ nhưng... không bán được nên mang về thả xuống giếng để “lấy lộc”.
-
(Dân Việt) - Sáng 19.3, tại chùa Từ Đàm (TP.Huế), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên- Huế long trọng tổ chức đại lễ cung nghinh, tôn trí ngọc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.
-
Sau 4 tháng làm việc không ngừng nghỉ (khởi công từ ngày 5.7), các nghệ nhân đã biến khối ngọc Nephrite có trọng lượng 4.450 kg thành Tôn tượng Phật Hoàng Trân Nhân Tông.
-
Tới Bái Đính, đi giữa hai dãy tượng La Hán, và đập vào ngay mắt: Bên một pho tượng La Hán người ta treo biển bán Cao dê với dòng quảng cáo Tình xuân viên mãn, kế bên là quán phở, có bán trứng vịt lộn...
-
(Dân Việt) - Ngày 14.8, hàng ngàn người đã đổ về chùa Sùng Đức (quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) để chiêm bái 4 pho tượng bằng ngọc gồm tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, Quán Thế Âm từ bi phổ độ, Quán Thế Âm cưỡi rồng và tượng Phật A Di Đà, hiện được trưng bày tại chùa này.