Chỉ tiêu tuyển sinh
-
Tuyển sinh năm 2021 tồn tại tình trạng thí sinh ảo, một em đỗ vào nhiều trường đại học khác nhau trong cùng đợt xét tuyển.
-
Năm 2022, các trường Công an xét tuyển 2.050 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy.
-
Để được tuyển thẳng vào lớp 10 các trường "hot", học sinh phải đáp ứng nhiều yêu cầu về học lực cũng như hạnh kiểm, hoặc đạt giải các cuộc thi cấp thành phố…
-
Mùa tuyển sinh năm 2022 nhiều trường ĐH ở phía Nam tiếp tục mở thêm ngành học mới hấp dẫn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc các trường mở thêm ngành để lo bài toán chỉ tiêu tuyển sinh là cần thiết trong bối cảnh tự chủ đại học, nhưng nếu mở theo “phong trào” thì rất nguy hiểm…
-
Theo đề án tuyển sinh của các trường đại học năm 2022, có thể thấy các ngành thuộc khối Sức khỏe vẫn chiếm ưu thế và “hot” hơn cả khi chỉ tiêu xét tuyển dự kiến có thể tăng, nhiều trường tiếp tục mở mới thêm ngành này.
-
Trong số các trường công bố xét tuyển bổ sung đợt tiếp theo, nhiều trường công bố xét tuyển bổ sung cả ngành "nóng" như Y, Dược, khối Sức khỏe.
-
Chỉ tiêu đưa ra trong đề án tuyển sinh một đằng nhưng số thí sinh được các trường xác định trúng tuyển một nẻo. Số thí sinh trúng tuyển vượt xa chỉ tiêu mà nhiều trường đưa ra.
-
Học viện An ninh Nhân dân và Đại học An ninh Nhân dân vừa thông báo tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 với phương thức 3.
-
Nhiều ý kiến cho rằng TP.HCM nên duy trì tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 để đảm bảo công bằng và đáp ứng đúng nguyện vọng của thí sinh.
-
Tính đến thời điểm hiện tại, các trường thuộc khối ngành Kinh tế đã lần lượt công bố mức học phí năm nay. Theo đó, học phí khối ngành này có sự chênh lệch lớn giữa các trường và các hình thức đào tạo.