• “Chất lượng tín dụng của khu vực này đã được cải thiện” - đó là nhận định chung của các đại biểu tại Hội nghị tổng kết Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách khu vực ĐBSCL giai đoạn 2012-2014”.
  • Sau 3 năm thực hiện “Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng”, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Hậu Giang đã góp phần giải quyết việc làm, xóa nghèo, cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập cho nông dân.
  • Dù nhận được chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, nhưng  ở nhiều nơi, việc triển khai Nghị định 67/2014 vẫn rất chậm chễ, gây bức xúc cho ngư dân. 
  • Những năm gần đây, các hộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn TP.Cần Thơ đã có điều kiện vươn lên nhờ đồng vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), thông qua sự hỗ trợ của tổ chức Hội Nông dân. Nhờ được tư vấn, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, nhiều hộ đã thoát nghèo.
  • “Đó không chỉ là đồng vốn mà còn là cách làm ăn, cách quản lý tiền, cách sản xuất hàng hóa, là tình người…” - ông Bạc Cầm Bình -  Trưởng bản Nang Cầu, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La nói về nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua tổ chức Hội.
  • Chính sách cho vay chưa linh hoạt, chưa phù hợp với tình hình sản xuất  chính là hạn chế lớn nhất mà nông dân đang vướng phải trong việc trả nợ cho ngân hàng. Những ngày cuối năm, nỗi lo trả nợ cho ngân hàng của nhà nông lại nhiều hơn bao giờ hết.  
  • “Từ khi lập huyện Vân Hồ (Sơn La) tới nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vân Hồ luôn là điểm tựa lớn cho nông dân nghèo ở địa phương. Số hộ được vay ngày càng tăng lên, diện cho vay mở rộng hơn” - bà Đinh Thị Xoa - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ) chia sẻ.
  • “Để việc hỗ trợ nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát huy hiệu quả, cần có sự tuyên truyền rộng rãi kiến thức khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến công…” - ông Nguyễn Minh Vương - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Hậu Giang nêu ý kiến.
  • TAND TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) vừa thụ lý đơn khởi kiện hành chính đối với Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB) chi nhánh tỉnh Kiên Giang.
  • Trước lời hứa hẹn có cánh xuất khẩu lao động sang Malaysia, nhưng nhiều lao động Việt Nam đã phải nếm “trái đắng”: Bị cảnh sát bắt, bị dân giang hồ trấn lột, không được trả lương, điều kiện sinh hoạt bẩn thỉu…