Chất độc da cam
-
Ngày 27/4/2024, tôi được Trường Đại học Columbia ở New York mời tham dự một buổi chiếu phim và gặp một nhân vật trong phim "Chất độc da cam, cuộc chiến cuối cùng".
-
Mỗi suất quà Tết chính là món quà từ trái tim các bà, các mẹ đến từ Hội tích thiện Liên phường Hà Nội dành tặng những người khiếm thị, người chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam và người có hoàn cảnh khó khăn ở quận Hai Bà Trưng và huyện Thường Tín (TP.Hà Nội).
-
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định ngừng hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học là 3.964 trường hợp.
-
Hơn 20 năm qua, với tình thương dành cho trẻ khuyết tật, di chứng chất độc da cam, bà Lợi đã biến mọi nhọc nhằn thành niềm vui, giúp những bông hoa "khuyết cánh" có cơ hội "tỏa hương" giữa đời.
-
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP nêu rõ điều kiện hưởng chế độ chất độc da cam.
-
Ngày 15 và 16/6, Đoàn công tác của Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, do Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam làm trưởng đoàn đã phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện: Lộc Bình, Đình Lập và Cao Lộc trao hỗ trợ sinh kế cho 40 nạn nhân.
-
Tới năm 1971, chất độc da cam bị cấm sử dụng nhưng quân đội và chính phủ Mỹ luôn phủ nhận sự liên quan của việc sử dụng chất độc da cam ở Việt Nam với những ca trẻ em dị dạng ra đời sau này.
-
Sinh ra không chân tay, cả làng đòi chôn sống, phải vượt đường núi đi học khiến hai đầu gối rớm máu song những khó khăn ấy không hạ gục được ý chí của chàng trai Nay Djruêng. Giờ đây, chàng trai đầy nội lực ấy đang hiện thực mơ ước giúp đỡ được các em nhỏ nghèo nơi bản làng.
-
Ngày 19/12, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc và môi trường (Binh chủng Hóa học) tổ chức hội thảo và triển lãm ảnh năm 2022 với chủ đề “Đồng hành - Chia sẻ”.
-
Sáng 3/12, tại Nhà thiếu nhi TP Hồ Chí Minh, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tổ chức Chương trình “Sánh bước yêu thương” nhân ngày Quốc tế người khuyết tật.