Chat chem
-
Ngoài tiền ăn uống, nhóm 20 du khách từ Hà Nội phải trả 630.000 tiền ghế ngồi cho chủ quán.
-
Tối 30.4, DIFF 2018 khai mạc với 2 đội chủ nhà Việt Nam và Ba Lan diễn ra thành công. Tuy nhiên, tình trạng giá giữ xe cao quá quy định vẫn diễn ra, dù Đà Nẵng đã có nhiều phương án kiểm soát, bình ổn giá.
-
Mức giá vé giữ xe đạp là 3.000 đồng/xe, xe máy 5.000 đồng/xe, ô tô từ 16 chỗ trở xuống 25.000 đồng/xe, ô tô trên 16 chỗ 50.000 đồng/xe... Đây là giá giữ xe được UBND thành phố Đà Nẵng quy định, công bố nhằm bình ổn giá phục vụ lễ hội pháo hoa Quốc tế (DIFF 2018).
-
Nhiều bãi trông xe tự phát quanh các khu vui chơi thu phí lên đến 20.000-30.000 đồng/xe máy. Bên cạnh đó, các dịch vụ ăn, uống cũng có hiện tượng "chặt chém" du khách trong ngày nghỉ lễ.
-
Hàng năm, vào dịp 30.4 - 1.5, các thành phố biển lại “lên dây cót” chuẩn bị vào mùa du lịch mới. Cũng theo “quy luật”, dịp 30.4 - 1.5 là dịp để các hộ kinh doanh dọc bờ biển đều chung khí thế… “mài dao” chờ khách với tiền thuê phòng và hàng loạt dịch vụ đi kèm có giá cắt cổ!
-
Nhiều khách rước bực vào người khi đi ăn uống vỉa hè đầu năm gặp phải những bát bún lõng bõng nước hoặc giá cao gấp vài lần ngày thường.
-
Người phụ nữ Thái Lan đã bị chặt chém tại một khu chợ ở Bangkok vì nhìn giống du khách Trung Quốc.
-
Năm 2017, không chỉ khách quốc tế du lịch Việt Nam đã bị chặt chém, "móc túi" mà rất nhiều du khách Việt cũng bị tình trạng này khiến nhiều người phẫn nộ. Các trường hợp chặt chém lại thường xảy ra ở các điểm du lịch nổi tiếng như Hạ Long (Quảng Ninh), Hà Nội, Đà Lạt, Đà Nẵng...
-
Khi phát hiện nhà hàng quẹt thẻ thanh toán 10.320 USD cho bữa ăn trị giá 100 USD, du khách Australia lập tức báo cảnh sát.
-
Gần cả trăm bãi giữ xe tự phát chèo kéo khách gửi xe huyên náo các con đường xung quanh phố lồng đèn.