Chanh không hạt
-
Với sự nhạy bén, cần cù, dám nghĩ, dám làm, nông dân Phan Văn Sần, sinh năm 1966, ngụ ấp 5, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức quyết định chuyển đổi diện tích đất trồng mía kém hiệu quả trước đây để trồng chanh không hạt, một loại cây trồng được thử nghiệm đầu tiên trên đất mía vào năm 2007.
-
Khởi nghiệp với 2ha đất phèn và trải qua nhiều lần tưởng chừng phá sản, nhờ trồng chanh không hạt, bà Ba ở Long An hiện sở hữu nông trại 30 ha, mỗi ngày xuất 40 tấn đi Singapore, Thái Lan và các nước Trung Đông.
-
Điểm danh những loại cây trồng có giá trị cao, đem lại lợi nhuận lớn khiến nông dân nghèo trở thành tỷ phú.
-
“Việc sử dụng phân hữu cơ không những làm tăng năng suất cây trồng mà còn có tác dụng cải tạo đất, tạo ra sản phẩm sạch” – ông Võ Văn Út ngụ ấp Phú Hưng, xã Phú An (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), người có nhiều năm kinh nghiệm sử dụng phân hữu cơ trong trồng chanh không hạt cho biết.
-
Với mô hình trồng chanh không hạt hiệu quả cao thích ứng với hạn, mặn, nông dân Hậu Giang cải thiện đáng kể nguồn thu nhập.
-
Ông Lâm Tấn Sơn, thôn 2, xã Liêng S’rônh, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) mạnh dạn thay thế cây cà phê và cây trồng ngắn ngày, hiệu quả kinh tế thấp bằng cây chanh không hạt, ớt sừng và đã thành công.
-
Từ 45.000 đồng/kg, chanh không hạt tỉnh Hậu Giang đã rớt xuống còn từ 4.000-6.000 đồng/kg. Tình trạng này đã kéo dài cả tháng nay, khiến cho nhiều nhà vườn "méo mặt".
-
Nhiều giống cây ăn trái không hạt như ổi, mít, mãng cầu, chanh... đang được nông dân các tỉnh miền Tây, Đông Nam bộ trồng thử, dù chưa biết hiệu quả kinh tế ra sao.
-
Ở tuổi 30, anh Nguyễn Văn Thật, ở xã Đông Thạnh (Châu Thành, Hậu Giang) đã là Giám đốc Hợp tác xã với doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm, từ việc cung cấp chanh không hạt giống và thu mua trái.
-
Lão nông Bùi Văn Xuân, ngụ ở ấp Phú Quới (xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cho biết, ở ấp Phú Quới có rất nhiều hộ dân trồng chanh không hạt, với diện tích trung bình từ 4 công (4.000m2) đến 1ha.