Chánh án tand tối cao nguyễn hòa bình
-
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024 có 59 vụ với 188 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng đã khắc phục hậu quả nộp lại tài sản đã chiếm đoạt trên 266 tỷ đồng.
-
Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, không có hình phạt với tố tụng thân thiện thì Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên là một sản phẩm khuyết tật, cũng không nên để mất thời gian của Quốc hội khi đưa ra một đạo luật khuyết tật như thế.
-
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, ông đọc rất nhiều đơn kiện của người dân, với yêu cầu vụ án của họ phải do thẩm phán cao cấp, trung cấp xử, họ không tin thẩm phán sơ cấp xử, họ cho rằng trình độ không đáng tin cậy nên xử xong họ nhất định phải kháng cáo, khiến vụ án kéo dài.
-
Chánh án TAND Nguyễn Hòa Bình cho biết, năm qua, các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản 216 vụ với 761 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ với số tiền và tài sản trên 1.859 tỷ đồng.
-
Sáng 20/3, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình bắt đầu bước vào phiên trả lời chất vấn Quốc hội. Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) nêu câu hỏi, tỷ lệ án hành chính bị huỷ, sửa cao có phải do nể nang để chất vấn Chánh án.
-
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp Thường vụ Quốc hội ngày 20/3.
-
Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Tòa án nhân dân tối cao vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Tòa án nhân dân tối cao.
-
Theo Chánh án TAND Tối cao, một năm toà án các cấp thụ lý khoảng 200.000 vụ án ly hôn (chiếm 40%). Các vụ ly hôn không được xử trong các phòng truyền thống vì ly hôn là nỗi đau của gia đình, xã hội, đưa ra xử như những phiên toà hình sự là không đúng.