Chăn nuôi lợn
-
Sau khi Báo điện tử Dân Việt đăng loạt bài: Người chăn nuôi lợn còn e ngại, chưa mặn mà với vaccine dịch tả lợn châu Phi, bà Nguyễn Thị Kim Lan - Tổng Giám đốc Công ty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco đã lên tiếng chia sẻ về những khó khăn khi triển khai tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi tại các tỉnh, thành.
-
Các nhà sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi cần phải nghiên cứu, sản xuất ra vaccine có chất lượng cao, bảo hộ tốt hơn và có thể tiêm được nhiều đối tượng mới giúp người nuôi tin tưởng, tăng sử dụng vaccine mới để bảo vệ đàn vật nuôi của mình.
-
Ninh Bình: Ra mắt tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác và giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân
Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình cùng Hội Nông dân huyện Nho Quan và Gia Viễn vừa tổ chức ra mắt tổ hội nông dân nghề nghiệp “chăn nuôi bò”, nuôi cá nước ngọt thâm canh”, và 1 dự án “nuôi lợn nái sinh sản”. -
Chia sẻ với PV Báo điện tử Dân Việt, một số cán bộ thú y ở cơ sở cho biết, sau khi Bộ NNPTNT cho phép sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi để tiêm phòng, lực lượng thú y đã tuyên truyền, khuyến cáo bà con tiêm phòng nhưng người chăn nuôi vẫn có tâm lý e ngại.
-
Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, đại diện một doanh nghiệp chăn nuôi lợn khá lớn ở miền Trung cho biết, hiện dịch tả lợn châu Phi đang bủa vây khắp nơi, diễn biến dịch khó lường nhưng đơn vị chưa dám tiêm vaccine mới.
-
Dù giá lợn hơi đang tăng từng ngày, hiện có nơi đạt trên 66.000 đồng/kg, nhiều chủ trang trại ở các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định...cho biết, giá lợn hơi nhích lên giúp người chăn nuôi có lãi khá nhiều nhưng bà con vẫn thấp thỏm lo lắng sợ dịch tả lợn châu Phi tấn công.
-
Giá lợn hơi thời gian qua liên tục tăng cao, ngày 11/5, tại Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình giá lợn hơi chạm mốc 65.000 đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi sẽ có lãi 1 triệu đồng/con, Dabaco và BaF cũng thông báo thu lợi nhuận Quý I lớn nhờ giá giá lợn tăng cao.
-
Công ty CP GreenFeed Việt Nam -- chủ thương hiệu thịt G Kitchen -- đang gánh tổng số nợ phải trả gần 5.500 tỷ đồng tính đến thời điểm cuối 2023. Hơn 60% cổ phần của công ty đang thuộc về 1 công ty từ Hong Kong (Trung Quốc).
-
Mới đây, sau quá trình cấp phép và kiểm dịch động vật nghiêm ngặt của Đan Mạch, Pháp và Hàn Quốc, lô lợn nái hơn 200 con dòng Landrace và Yorkshire cụ kỵ, ông bà từ Đan Mạch đã được nhập khẩu về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài.
-
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị tham vấn Đề tài Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên “Nghiên cứu, xây dựng quy trình nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh Thái Nguyên” năm 2023 - 2024.