Cầu nhật tân
-
Ba Đình là quảng trường lớn nhất Việt Nam, Trấn Quốc là chùa cổ nhất thành phố với tuổi đời hơn 1.500 năm hay cầu dây văng lớn nhất... là những điều ít người để ý và biết đến.
-
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành quyết định giao các hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 và mặt cầu đường bộ tầng 2 cầu Thăng Long cho thành phố Hà Nội tổ chức quản lý, khai thác và bảo trì.
-
Sẽ không phải là khu vực xây dựng ồ ạt các công trình mà thay vào đó, phân khu đô thị sông Hồng sẽ là một trục vành đai xanh, cảnh quan đô thị, văn hóa đặc sắc của sông Hồng, tạo không gian đặc thù, hài hòa của thành phố để phát triển cho cả hai bên sông.
-
Trên bãi đất hoang giữa sông Hồng thiếu thốn trăm bề, vẫn có 6 hộ dân với gần 10 nhân khẩu bám trụ ở đây suốt hơn 20 năm qua.
-
Hà Nội có tổng cộng 6 cây cầu nối trung tâm thành phố với phần đô thị đang phát triển từng ngày phía bên kia sông Hồng. Có cây cầu "chứng nhân lịch sử" hơn trăm tuổi như cầu Long Biên, có cây cầu hiện đại, bề thế biểu tượng cho tình hữu nghị quốc tế như cầu Nhật Tân...
-
Không chỉ dừng lại ở việc kết nối giao thông, trao đổi với Dân Việt, nhiều chuyên gia đánh giá, mỗi cây cầu bắc qua sông Hồng còn là minh chứng về vị thế của Hà Nội, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…của Thủ đô.
-
Theo Quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ đô Hà Nội sẽ được xây dựng thêm 10 cây cầu qua sông Hồng. Như vậy, năm 2050 Hà Nội sẽ có 18 cây cầu qua sông Hồng.
-
Các chuyên gia bơi lội đã nhận định về nguyên nhân thiếu nữ 15 tuổi sống sót sau khi nhảy cầu Nhật Tân tự tử, đồng thời chỉ ra cách tiếp nước an toàn khi nhảy từ trên cao xuống nước.
-
Một cô gái trẻ nhảy từ lan can cầu Nhật Tân xuống sông Hồng tự tử khiến nhiều người rùng mình, sợ hãi.
-
Do các công viên đóng cửa theo quy định phòng chống dịch Covid-19, nên cầu Long Biên và Nhật Tân trở thành nơi đi bộ, hóng mát của người dân vào những ngày này.