Cam canh

  • Ông Trịnh Văn Ngọ, tiểu khu 34 (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) là một trong những hộ nông dân điển hình trồng cam Canh trên đất dốc có hiệu quả kinh tế rất cao. Mỗi năm ông thu lãi 700 triệu đồng từ cam Canh. Những cây cam Canh của gia đình ông ra quả bé thôi, nhưng sai trĩu cảnh, phải dùng gậy để chống.
  • Huyện Mộc Châu (Sơn La) được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu mát mẻ quanh năm, rất thuận lợi cho việc trồng cây ăn quả có múi. Anh Nguyễn Ngọc Thắng sinh sống ở tiểu khu Cờ Đỏ (thị trấn nông trường Mộc Châu) trồng 340 gốc cam Canh trên 2.000m2 đất vườn, cây nào cây nấy sai quả "phát hờn" mỗi năm đút túi 120 triệu đồng.
  • Bà Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1969 ở bản Pa Cốp (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) trồng 800 gốc cam Canh trên 2ha đất dốc, sau khi trừ chi phí bà lãi 600 triệu đồng mỗi năm.
  • Bà Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1969 ở bản Pa Cốp (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) trồng 800 gốc cam Canh trên 2ha đất dốc, sau khi trừ chi phí bà Hoa lãi 600 triệu đồng mỗi năm. Từng cây cam Canh trái treo trĩu cành, nhìn từ xa nhiều người nói vui rằng, cây canh Canh không khác gì những cây thông Noel treo đầy đèn vàng...
  • Đến nay, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong số 6 xã chưa đạt thì 5 xã đạt từ 14 - 15 tiêu chí, 1 xã đạt 11 tiêu chí. Với những quyết tâm cao nhất, năm nay địa phương phấn đấu có thêm 3 xã Xuân Dương, Kim Thư, Mỹ Hưng đạt chuẩn.
  • Chỉ cần vài thao tác đơn giản đúng lúc và đúng chỗ, ông Hoàng Văn Sơn, nông dân ở khu 1 (thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) đã bắt cam canh phải đậu quả theo ý muốn. Từ khi sở hữu cách làm này, vườn cam canh nhà ông Sơn hầu như không bị mất mùa.
  • Những ngày cận Tết Nguyên đán 2018, có dịp về các vùng ven Hà Nội, hoặc các tỉnh như Hòa Bình, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh… đâu đâu cũng thấy người dân tất bật thu hoạch các loại nông sản bán cho thương lái. Nhất là ở những vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản, tết dường như đã đến khi bà con bán hết trái cây trong vườn, ai cũng phấn khởi vì tiền tiêu rủng rỉnh nhờ được mùa, được giá.
  • Nhờ mạnh dạn đưa cây cam đường Canh vào canh tác trên vùng đất đỏ bazan, áp dụng KHKT trong quá trình canh tác, nông dân xã Đan Phượng (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) có thu nhập hàng tỷ đồng.
  • Thời điểm này, cam Canh và bưởi Diễn được bày khắp các chợ và sạp bán hoa quả khu vực Hà Nội, với các giá bán khác nhau, nhưng riêng cam Canh, bưởi Diễn chính gốc thì luôn được bán giá cao nhất.
  • Ông Nguyễn Văn Ân, xã Xuân An, thị xã An Khê (Gia Lai) cho hay: “Cách đây 3 năm, gia đình tôi gom góp và vay ngân hàng 20 triệu đồng để đủ 48 triệu đồng mua 1 con bò sinh sản. Đến nay, bò sinh được 2 con bê. Vừa rồi tôi bán cả đàn 3 con cũng chỉ được 42 triệu đồng, lỗ 6 triệu đồng, chưa tính tiền cỏ nhà trồng và công chăm sóc...”.