Cách tra cứu kết quả trúng tuyển đại học 2023, làm sao biết đỗ đại học hay chưa?

Minh Châu Thứ ba, ngày 22/08/2023 10:41 AM (GMT+7)
Làm thế nào để biết mình đỗ đại học hay chưa, tra cứu kết quả trúng tuyển đại học 2023 như thế nào, thí sinh có thể tham khảo hướng dẫn sau đây.
Bình luận 0

Cách tra cứu kết quả trúng tuyển đại học 2023

Để tra cứu kết quả trúng tuyển đại học 2023, thí sinh có thể tham khảo các cách sau:

Tra cứu kết quả trúng tuyển đại học 2023 trên Hệ thống xét tuyển của Bộ GDĐT

Bước 1. Đăng nhập

- Truy cập vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Cách tra cứu kết quả trúng tuyển đại học 2023, làm sao biết đỗ đại học hay chưa? - Ảnh 1.

- Nhập các thông tin Số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác nhận và nhấn nút Đăng nhập

Bước 2. Vào menu Tra cứu kết quả xét tuyển sinh từ menu Tra cứu

Cách tra cứu kết quả trúng tuyển đại học 2023, làm sao biết đỗ đại học hay chưa? - Ảnh 2.

Bước 3. Xem kết quả xét tuyển.

Cách tra cứu kết quả trúng tuyển đại học 2023, làm sao biết đỗ đại học hay chưa? - Ảnh 3.

Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 1 kết quả là Đỗ hoặc Trượt.

Nếu kết quả là Trượt có nghĩa là thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký vào trường.

Tra cứu kết quả trúng tuyển đại học 2023 trên website của các trường đại học, học viện

Thí sinh có thể tra cứu kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng 2023 trên chính website của trường mà thí sinh muốn học.

Ví dụ:

Tra cứu kết quả trúng tuyển đại học 2023 trên một số website khác như hocmai.vn, tuyensinh247

Ngoài việc xác định đỗ đại học năm 2023 hay chưa bằng các cách trên, thí sinh có thể tự tính điểm của mình theo cách sau:

Điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn ngành mình đăng ký

Điều kiện nhất để biết chính xác mình có đỗ đại học năm 2023 hay không là kiểm tra xem nếu điểm xét tuyển cao hơn hoặc bằng với điểm chuẩn các ngành mà trường đại học đã công bố, thì trúng tuyển.

Trong trường hợp điểm xét tuyển của thí sinh thấp hơn điểm chuẩn thì thí sinh sẽ không đậu vào ngành học đó và thí sinh cần phải tìm phương án khác.

Nếu trường chưa công bố điểm chuẩn, cần xem lại điểm của các năm trước và ước lượng so với kết quả thi đạt được.

Thông thường điểm chuẩn sẽ chênh lệch cao hoặc thấp hơn so với năm ngoái từ 1 – 2 điểm, có những năm sẽ giữa nguyên mức điểm. Điểm chuẩn cao hay thấp phụ thuộc vào chỉ tiêu, số thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng.

Có tên trong danh sách trúng tuyển mà trường đại học đã công bố

Hiện nay, khi công bố điểm chuẩn thì hầu như các trường đều có danh sách thí sinh trúng tuyển.

Thí sinh có thể tra cứu được tên của mình trên các website trường. Ngoài ra, trường đại học đó sẽ thông báo về việc thí sinh đã trúng tuyển thông qua email hoặc hoặc số điện thoại...

Nếu trúng tuyển, trường đại học sẽ gửi thông báo giấy xác nhận nhập học online hoặc trực tiếp về trường và địa chỉ nhà của thí sinh.

Đây là cách biết chắc chắn bạn đã đỗ đại học mà không cần kiểm tra nhiều lần.

Sau khi biết điểm chuẩn đại học, từ ngày 24/8, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT.

14 giờ 22/8: Kết thúc quy trình các bước lọc ảo.

Từ 14 giờ ngày 22/8 đến 17 giờ ngày 24/8: cơ sở đào tạo công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1.

Trước 17h ngày 8/9, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến (đợt 1) trên Hệ thống.

Sau ngày 8/9: Cơ sở đào tạo có thể bắt đầu khai giảng năm học mới.

Sau ngày 9/9: Cơ sở đào tạo có thể thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

Từ tháng 10 đến tháng 12: Cơ sở đào tạo có thể xét tuyển các đợt bổ sung (nếu có) cho tới hết năm 2023.

Trước 31/12/2023 cơ sở đào tạo phải báo chính xác, đầy đủ kết quả tuyển sinh trong năm 2023 trên Hệ thống.

Bộ GDĐT cho biết, tính đến cuối ngày 30/7, tổng số hơn 660.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tương đương 66% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Năm 2022, tỉ lệ này là 64,07%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem