Các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành điện: Không phô trương, lãng phí

Hoàng Vân Thứ hai, ngày 15/09/2014 06:02 AM (GMT+7)
Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành chỉ thị 02 về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Truyền thống ngành Điện lực. Chỉ thị nhấn mạnh, việc giáo dục truyền thống cách mạng phải thống nhất trong toàn đảng bộ, không phô trương, lãng phí.
Bình luận 0

Truyền thống tự hào

Chỉ còn vài tháng nữa sẽ diễn ra hoạt động kỷ niệm 60 năm Truyền thống ngành điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2014). Ôn lại truyền thống của ngành điện không thể quên sự kiện ngày 28.7.1929, tại Hà Nội, Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ - tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam đã ra đời dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử phát triển Công đoàn Việt Nam. Đội ngũ công nhân điện và Công hội đỏ được thành lập bí mật, hoạt động trong các nhà máy điện Sài Gòn, Hải Phòng, Bến Thuỷ, Hà Nội… đã có tổ chức cấp trên của mình, thống nhất với công nhân lao động cả nước đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Khi Đảng ta mới ra đời, lá cờ đỏ của Đảng đã được công nhân ngành điện giương cao trên ngọn núi Bài Thơ (Hòn Gai, Quảng Ninh), trên cổng ra vào Nhà máy Điện Cửa Cấm - Hải Phòng, trên nóc Nhà máy Điện Yên Phụ, Nam Định…

Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tại các cơ sở điện lực Sài Gòn - Chợ Lớn, công nhân Nhà Đèn Hà Nội cắm cờ trên phủ Khâm Sai năm 1945… đã khích lệ quần chúng nhân dân vùng lên làm cuộc Tổng khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giành chính quyền từ tay Pháp - Nhật.

Ở giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954, sống trong lòng địch, công nhân điện tham gia phong trào phá hoại kinh tế địch. Tối 19.12.1946, công nhân Nhà máy Điện Yên Phụ đã phá máy, cắt điện, báo hiệu pháo đài Láng nổ súng mở đầu ngày toàn quốc kháng chiến.

Trước Ngày Giải phóng Thủ đô, tổ chức công đoàn bí mật trong các nhà máy điện đã vận động công nhân đấu tranh quyết liệt, bảo vệ tài sản, thiết bị để chuyển giao cho chính quyền nhân dân sau này…

“Giữ dòng điện như giữ máu trong tim”

Trong thời kỳ thi đua lao động, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiến tới giải phóng miền Nam, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tăng thêm 1kW điện, giảm 1g than là thêm một đòn trực tiếp giáng vào đầu đế quốc Mỹ xâm lược”, Công đoàn điện lực đã tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động, thu hút công nhân điện tham gia. Điển hình là các phong trào thi đua: “Sản xuất an toàn, liên tục và tiết kiệm”, “Sản xuất vì miền Nam ruột thịt”… Trong vòng 10 năm, các nhà máy điện công suất lớn, hiện đại đua nhau mọc lên. Những đường dây điện cao thế, trung thế ngày càng trải rộng trên miền Bắc, công suất điện đã tăng gấp 3 lần so với ngày mới giải phóng Thủ đô.

Trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, công đoàn các cơ sở điện lực đã tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sáng tạo, thể hiện ý chí kiên cường, dũng cảm của người thợ điện như: “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”, “Giữ vững dòng điện như giữ máu trong tim”… Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, ngành điện đã có 125 cán bộ, công nhân anh dũng hy sinh, hàng trăm người khác bị thương, giữ cho dòng điện không bao giờ tắt. Nhiều công nhân điện, cơ sở điện lực đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

   Ngày 21.12.1954, sau hơn 2 tháng tiếp quản thủ đô Hà Nội, Bác Hồ đã đến thăm Nhà máy Đèn Bờ Hồ và Nhà máy Điện Yên Phụ. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 21.12 hằng năm là Ngày Truyền thống của ngành điện lực cách mạng Việt Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem