Các đơn vị tấn công Nga chịu thương vong nặng nề vì giao tranh đẫm máu ở Dnipro

Phương Đăng (theo Kyiv Post) Thứ năm, ngày 18/01/2024 15:02 PM (GMT+7)
Sau hơn 3 tháng, cuộc đột kích vượt sông Dnipro của các lực lượng Ukraine dường như đã bị đình trệ nhưng trên thực địa vẫn diễn ra những trận chiến không khoan nhượng hàng ngày, theo Kyiv Post.
Bình luận 0
Các đơn vị tấn công Nga chịu thương vong nặng nề vì giao tranh đẫm máu ở Dnipro- Ảnh 1.

Thủy quâ lục chiến Ukraine vượt sông Dnipro. Ảnh AP

Theo báo cáo của cả hai bên, Thủy quân lục chiến Ukraine được hỗ trợ bởi hàng loạt máy bay không người lái tấn công tối tân nhất vẫn đang giữ vững vùng đất mà họ chiếm được lần đầu tiên vào giữa tháng 10 năm ngoái ở bờ đông sông Dnipro - vốn do quân Nga kiểm soát.

Theo một số nhà quan sát độc lập, cho dù lực lượng Nga có cố gắng làm gì đi chăng nữa, họ cũng không thể đánh bật được người Ukraine - lực lượng “sẽ vẫn ở đó trong những tuần và tháng tới”.

Một bài báo trên tờ New York Times từng mô tả Thủy quân lục chiến Ukraine đang chiến đấu để giữ các đầu cầu sông Dnipro là đang thực hiện “nhiệm vụ tự sát” khi họ bị cắt đứt khỏi phần còn lại của lực lượng của Kiev bởi một con sông lớn và phải đối mặt với sự bắn phá khốc liệt của không quân và pháo binh Nga.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy lực lượng Nga đã phải chịu tổn thất nặng nề đến mức một số binh sĩ được cho là đã từ chối tấn công. Theo nhiều nguồn tin của Ukraine và Nga, nỗ lực của Moscow nhằm quét sạch các đầu cầu của Ukraine ở bờ đông sông Dnipro bằng các cuộc tấn công mặt đất quy mô lớn gần như đã dừng lại.

Các đơn vị tấn công Nga chịu thương vong nặng nề vì giao tranh đẫm máu ở Dnipro- Ảnh 2.Thay vào đó, hãng thông tấn UNIAN đưa tin, ngày 14/1, các chỉ huy của quân đoàn vũ khí kết hợp số 18 của Nga hoạt động trong khu vực đã sử dụng xe tăng T-19 tối tân để tìm kiếm và phục hồi thi thể của hàng chục binh sĩ Nga thiệt mạng trên chiến trường cũng như nhiều thiết giáp bị hư hỏng ở Krynky.

“Việc toàn bộ trung đoàn xe tăng với hàng chục xe tăng T-90 tiên tiến nhất của Nga được giao vai trò hậu cần là một dấu hiệu cho thấy mức độ tổn thất không hề nhỏ của Nga xung quanh Krynky”, báo cáo nhấn mạnh.

Bà Nataliya Humenyuk, thư ký báo chí của Bộ Chỉ huy liên hợp miền Nam AFU, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào ngày 14/1 cũng khẳng định rằng tổn thất của Nga là đẫm máu đến mức lính dù và bộ binh hải quân được huấn luyện và trang bị tốt hơn. đã liều lĩnh từ chối tiếp tục tấn công.

“Hiện tại trong khu vực của chúng tôi, số lượng các đơn vị tấn công thuộc loại “Shtorm-Z” của Nga đang giảm và chúng tôi đang thấy nhiều lực lượng hải quân, bộ binh và lính nhảy dù hơn", bà Humenyuk nói.

Trong một tuyên bố hai ngày sau đó, bà Humenyuk cho biết bom và pháo của Nga đã san phẳng mọi tòa nhà ở làng Krynky nhưng quân đội Ukraine vẫn giữ vững vị trí và đang đáp trả bằng cách phát động các cuộc phản công cục bộ. Bà Humenyuk tuyên bố rằng mọi cuộc tấn công trên bộ của Nga nhằm vào các vị trí của Thủy quân lục chiến Ukraine đều bị tổn thất hơn 50%.

“Công tác chiến đấu của chúng tôi nhằm củng cố và mở rộng các đầu cầu vẫn tiếp tục ở Krynky, và kẻ thù đang cố gắng đánh bật các đơn vị của chúng tôi. Không còn một căn nhà nào còn sót lại, pháo binh hai bên đang hoạt động. Ngoài ra, địch còn bắn phá khu vực này rất mạnh”, bà Humenyuk cho hay.

Lời khẳng định của một trong những quan chức quân đội Ukraine cấp cao nhất là bà Humenyuk rằng trận chiến giành giật các đầu cầu ở bờ Đông sông Dnipro đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao trong đó, lực lượng Điện Kremlin đang thua nặng nhưng không có bằng chứng để chứng minh tuyên bố của bà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem