-
Nhờ trồng bưởi tôm vàng (hay còn gọi là đệ nhất bưởi) bán Tết, nhiều nông dân ở ở Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng (Hà Nội) có thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng/năm.
-
“Thời gian đầu trồng bưởi tôi còn băn khoăn chưa biết bón loại phân gì cho tốt, rồi thời điểm, liều lượng bón phân ra sao, nhưng sau khi tham gia các lớp tập huấn do Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức, tôi biết thêm kỹ thuật bón phân “4 đúng” - tỷ phú trồng bưởi Nguyễn Văn Giàu ở xã Phúc Ninh (Yên Sơn, Tuyên Quang) cho hay.
-
Những năm gần đây, Thượng Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) được biết đến là xã điển hình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là chuyển đất lúa sang cây ăn quả có múi. Đặc biệt, cây bưởi Diễn đã bén duyên và trở thành cây đặc sản cho thu nhập cao, trung bình từ 100-500 triệu đồng/hộ.
-
Ngày 18.12, tại Trung tâm văn hóa TP.Hà Nội, Hội ND TP.Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc hội chợ “Giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống và hàng nông sản chất lượng cao” TP.Hà Nội 2017.
-
Còn gần 7 tuần nữa mới đến Tết cổ truyền, nhưng những vườn bưởi tôm vàng ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng (Hà Nội) gần như “cháy hàng”.
-
Bưởi tôm vàng ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, (Hà Nội) không chỉ có hương vị ngọt thanh, thơm, dịu mát đặc trưng mà còn có mùi thơm đặc biệt đến độ người ăn chỉ cần sờ vào vỏ thôi, dù rửa tay bằng xà phòng thơm thế nào cũng không hết mùi bưởi.
-
Nhờ có hướng đi đúng, chuyển đổi diện tích lúa sang trồng cây ăn quả, đặc biệt là việc xây dựng thành công thương hiệu bưởi tôm vàng, đến nay xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã giải quyết được việc làm cho hàng nghìn hộ dân với mức thu nhập trên dưới 100 triệu đồng/hộ/năm.