Buổi tọa đàm "đặc biệt" của nông dân người Mông ở bản Can Tỷ 2 của Lai Châu

Tuấn Hùng, Xuân Thành Thứ bảy, ngày 09/03/2024 06:00 AM (GMT+7)
Buổi tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) diễn ra sôi nổi với những trò chơi dân gian vui nhộn như thi uống nước, ăn dưa hấu… được Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội LHPN xã Ma Quai và bản Can Tỷ 2 tổ chức, mang đến nhiều niềm vui cùng những tiếng cười sảng khoái.
Bình luận 0

Video: Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 "đặc biệt" trên bản vùng cao Can Tỷ của Lai Châu.

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Chia sẻ với Dân Việt, đồng chí Phạm Ngọc Đang, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cho biết: Buổi tọa đàm được Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội LHPN xã Ma Quai, bản Can Tỷ 2 tổ chức nhằm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc hỗ trợ, chăm lo về vật chất, tinh thần đối với nữ CNVC - LĐ. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên phụ nữ.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, đây cũng là dịp ôn lại những đóng góp của hội viên, nông dân trong thời gian qua; tuyên truyền ý nghĩa lịch sử 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Buổi tọa đàm "đặc biệt" của nông dân người Mông ở bản Can Tỷ 2 của Lai Châu- Ảnh 1.

Buổi tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 được Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội LHPN xã Ma Quai, bản Can Tỷ 2 tổ chức. Ảnh: Xuân Thành

Được biết, đây cũng là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi các chương trình hướng về cơ sở của các cấp Hội Nông dân tỉnh Lai Châu. Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí tưng bừng, mang lại nhiều tiếng cười, niềm vui hiện rõ trên từng ánh mắt, nụ cười của bà con và hội viên nông dân.

Diễn ra tại bản Can Tỷ 2, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, Lai Châu, chương trình tọa đàm do đồng chí Phạm Ngọc Đang, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chủ trì diễn ra ấm cúng và ý nghĩa. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi, được hầu hết bà con và hội viên phụ nữ bản đón nhận với tinh thần vui tươi, phấn khởi.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Liều Thị Mỷ, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Can Tỷ 2 vui mừng cho biết: Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến đời sống vật, chất và tinh thần của các cấp Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và tổ chức công đoàn. Chúng tôi rất mừng vì đây cũng là lần đầu tiên các hội viên phụ nữ ở bản Can Tỷ 2 được hòa mình vào các hoạt động vui chơi sôi nổi cũng như được tham gia ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Qua buổi tọa đàm góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Buổi tọa đàm "đặc biệt" của nông dân người Mông ở bản Can Tỷ 2 của Lai Châu- Ảnh 2.

Điệu múa vùng cao của các hội viên phụ nữ người Mông ở bản Can Tỷ 2 được đón nhận nồng nhiệt. Ảnh: Xuân Thành

Đồng hành với hội viên nông dân bản Can Tỷ 2

Bản Can Ty 2 nằm trên tỉnh lộ 129, là bản khó khăn thuộc xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, Lai Châu; 100% đồng bào sinh sống nơi đây là dân tộc Mông. Bản có 63 hộ, với gần 400 nhân khẩu và nằm cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 30km; đây là địa bàn khó khăn, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ và sạt lở đất. Bà con nơi đây sống dựa vào nông nghiệp, trong đó chủ yếu chăn nuôi gia súc, gia cầm, như: Gà, vịt, dê, thu nhập của bà con rất bấp bênh.

Buổi tọa đàm "đặc biệt" của nông dân người Mông ở bản Can Tỷ 2 của Lai Châu- Ảnh 3.

Bản Can Tỷ 2 có có 63 hộ, gần 400 nhân khẩu với 100% đồng bào là dân tộc Mông. Ảnh: Xuân Thành

Chia sẻ thêm với phóng viên, đồng chí Phạm Ngọc Đang, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cho biết: Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, giúp bản dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh và các hoạt động đón Tết cùng bà con.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và hỗ trợ đào tạo nghề, giúp bà con bản Can Tỷ 2 tiếp cận khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ. Tin rằng với truyền thống cần cù, sáng tạo của các dân tộc, với sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, bản Can Tỷ 2 sẽ vượt qua mọi khó khăn, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh", đồng chí Đang vui mừng cho hay.

Buổi tọa đàm "đặc biệt" của nông dân người Mông ở bản Can Tỷ 2 của Lai Châu- Ảnh 4.

Buổi tọa đàm "đặc biệt" của nông dân người Mông ở bản Can Tỷ 2 của Lai Châu- Ảnh 5.

Các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, thi uống nước và ăn dưa hấu, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái. Ảnh: Xuân Thành

Bên cạnh những hoạt động vui chơi đón Xuân, tọa đàm nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã có nhiều hoạt động đồng hành, chia sẻ với nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở bản Can Tỷ 2…

Được biết, để từng bước hỗ trợ các hội viên, nông dân xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tổ hội nông dân, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bám sát các nội dung từ Đề án 182 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng các cấp chính quyền huyện Sìn Hồ hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân bản Can Tỷ 2 thành lập Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp đan song mây và Tổ Hội thêu dệt thổ cẩm với hơn 20 thành viên - Đây sẽ là nơi giao lưu chia sẻ cũng như tập trung hỗ trợ nhau cùng phát triển nghề truyền thống của hội viên nông dân…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem