Tottenham ra lệnh cấm kỳ quặc với sao Hàn Quốc

Đông Hưng (theo Daily Star) Thứ bảy, ngày 12/09/2015 18:30 PM (GMT+7)
Ban lãnh đạo Tottenham vừa đưa ra một lệnh cấm có phần kỳ quặc, nhưng được lòng các CĐV nhà đối với tân binh Son Heung-min. Theo đó, cầu thủ đắt giá nhất châu Á sẽ không được phép đi xe màu đỏ và mặc áo đỏ… vì đó là màu của CLB đối địch Arsenal.
Bình luận 0

Những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Son Heung-min đã rời Bayer Leverkusen để gia nhập Tottenham theo bản hợp đồng trị giá 22 triệu bảng, đồng thời trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá châu Á. Đến với đội bóng nước Anh, tuyển thủ người Hàn Quốc phải làm quen với rất nhiều thứ mới lạ, trong đó có cả những lệnh cấm kỳ quặc.

img

Son Heung-min bị cấm đi xe màu đỏ.

Cụ thể, cách đây ít ngày, khi gửi tới Son Heung-min các quy định của CLB, lãnh đạo Tottenham đã yêu cầu anh không được phép đi xe màu đỏ hay mặc áo đỏ. Lý do là vì đây chính là màu sắc của CLB Arsenal – đại kình địch cùng thành phố London với Tottenham. Quy định này khiến Son Heung-min có chút ngỡ ngàng. Anh vốn là một fan của M.U nên rất thích màu đỏ. Chưa kể màu đỏ cùng là màu áo của ĐTQG Hàn Quốc.

“Các quan chức của Tottenham yêu cầu tôi không được mua chiếc xe hơi có màu đỏ (giống màu áo của Arsenal). Ban đầu tôi thấy hơi kỳ quặc, nhưng rồi cũng đành chấp nhận. Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp, vậy nên cần phải tôn trọng các quy tắc mà đội bóng đề ra”, tân binh Son Heung-min chia sẻ với tờ báo của Hàn Quốc JoongAng Ilbo.

Son Heung-min năm nay 23 tuổi, anh chuyển tới Châu Âu chơi bóng trong màu áo Hamburg từ năm 2008. Trong 5 năm thi đấu ở CLB này, anh dần trở thành một phần không thể thay thế của đội bóng, ghi 28 bàn thắng sau 70 lần ra sân. Chuyển tới Bayer Leverkusen với mức phí 7,5 triệu bảng vào mùa Hè năm 2013, Son đã ngay lập tức để lại dấu ấn với 29 bàn thắng sau 78 lần ra sân, giúp đội bóng trở thành "thành viên" quen thuộc tại sân chơi Champions League. Giờ đây, mục tiêu của cầu thủ đắt giá nhất châu Á này sẽ là giúp Tottenham có mặt trong tốp 4 Premier League, qua đó trở lại với đấu trường danh giá nhất châu Âu. Một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem