Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Loại vũ khí tầm xa này, chưa được đặt tên chính thức nhưng được xác định trên mạng là Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) của Boeing, đã được gửi đến Ukraine để giúp tấn công các mục tiêu ở khoảng cách gấp đôi khoảng cách mà các tên lửa hiện tại có thể tiếp cận.
Việc chuyển giao những quả bom thích hợp cho Ukraine vào cuối tháng 1 đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, các chuyên gia quân sự cho rằng nó có thể buộc Nga phải di dời nguồn cung cấp ra xa tiền tuyến hơn.
Nhưng William LaPlante, người đứng đầu bộ phận mua vũ khí của Lầu Năm Góc, cho biết: "Chúng tôi đã gửi nó cho người Ukraine. Nó không hoạt động. Nó không hoạt động vì nhiều lý do, bao gồm cả môi trường EMI (Nhiễu điện từ), thực sự là bụi bẩn và hoạt động trên mặt đất".
Ông nói thêm tại một sự kiện tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế: "Khi bạn gửi một thứ gì đó không hiệu quả cho những người đang đấu tranh vì sự sống của họ, họ sẽ thử nó ba lần rồi vứt nó sang một bên.
Là một quả bom dẫn đường chính xác có tầm bắn 100 dặm (khoảng 160km), GLSDB gắn vào tên lửa M26 và rẻ hơn số lượng tên lửa Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) hạn chế hiện tại mà Mỹ đã gửi.