Bộ tư pháp
-
Tòa án Tối cao Mỹ hôm 21/4 tạm vô hiệu hóa quyết định hạn chế thuốc phá thai mifepristone mà một tòa án cấp dưới đã đưa ra trước đó, Reuters đưa tin.
-
Ngày 19/4, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp đã có phản hồi trước thông tin thay đổi quốc tịch của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC.
-
Chính phủ đồng ý về đề nghị của Bộ Tài chính giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống 8%. Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
-
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD đã ký Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt này.
-
Chính phủ đề xuất đưa chính sách mở rộng cấp thị thực điện tử và nâng thời hạn tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực vào Nghị quyết chung của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 bổ nhiệm lại bà Đặng Hoàng Oanh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
-
Bộ Tư pháp vừa đề nghị UBND, Chủ tịch UBND nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có giải pháp tổ chức thi hành dứt điểm hàng chục bản án có hiệu lực từ năm 2021 trở về trước.
-
Ông Trần Thế Phương, Phó trưởng phòng Chính sách, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông bày tỏ trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của các chuyên gia rất cụ thể.
-
Liên quan vụ khuất tất trong đấu giá khu "đất vàng" ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang (Báo Dân Việt đã phản ánh), đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thụ lý đơn thư tố cáo và đang chờ kết quả giám định từ cơ quan chuyên môn của Bộ Tư pháp.
-
Bộ trưởng, thủ trưởng và chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp tiếp tục chậm trễ trong phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.