Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 3 lần lấy phiếu tín nhiệm ở QH

Lương Kết Thứ tư, ngày 16/10/2019 09:16 AM (GMT+7)
Trên cương vị 8 năm làm Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có 3 lần lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Kết quả của lần lấy phiếu tín nhiệm của bà hồi cuối năm 2018, thể hiện Quốc hội đã ghi nhận những nỗ lực của vị tư lệnh ngành này.
Bình luận 0

img

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm và chúc mừng sản phụ trong chuyến công tác tại Thái Nguyên (ảnh Báo Sức khỏe đời sống).

Tại buổi giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương sáng qua (15/10), Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông báo: Tại kỳ họp thứ 8 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cũng trong ngày hôm qua, trong chuyến công tác tại Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ: Có lẽ hôm nay là chuyến công tác cuối cùng của tôi trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế sau 2 nhiệm kỳ làm Bộ trưởng, gần 5 năm là Thứ trưởng; 2 nhiệm kỳ là đại biểu Quốc hội khóa 12 và 13. Sau đây, tôi sẽ tập trung vào làm việc tại Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương (chức này Bộ Chính trị phân công bà Tiến hồi tháng 7/2019).

Bà cũng chia sẻ điều cảm thấy "được" nhất sau gần 2 nhiệm kỳ làm Bộ trưởng, đó là việc thay đổi thái độ phục vụ của cán bộ y tế đối với bệnh nhân. Cùng với đó, ngành y tế đã và đang triển khai hàng loạt hoạt động để đổi mới đào tạo và quản trị nhân lực bệnh viện, xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, hình ảnh bệnh viện rõ ràng là có những thay đổi đáng kể.

Trong 8 năm làm Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Tiến có 3 lần lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội (2 lần ở nhiệm kỳ khóa XIII, 1 lần khóa XIV). Có thể nói việc lấy phiếu tín nhiệm là “thước đo” hiệu quả công việc, năng lực, uy tín của lãnh đạo ngành.

Tại cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (có 47 người) diễn ra tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII (tháng 6/2013), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đạt 108 (21,69%) phiếu tín nhiệm cao; 228 (45,78%) phiếu tín nhiệm; 146 (29,32%) phiếu tín nhiệm thấp.

Gần một năm rưỡi sau đó, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII (tháng 10/2014), việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tiếp tục. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ 108 phiếu tín nhiệm cao ở kỳ Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần trước đã bị giảm xuống còn 97 phiếu tín nhiệm cao. Với 192 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 38% đại biểu), bà là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong số 50 vị trí lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, tại kỳ họp đầu tiên (tháng 7/2016) bà Nguyễn Thị Kim Tiến được Thủ tướng Chính phủ giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ khóa XIV. Kết quả phê chuẩn, với 462 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 93,52% tổng số đại biểu Quốc hội, bà Tiến tái đắc cử chức Bộ trưởng Bộ Y tế và là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ.

Sau hơn 2 năm làm Bộ trưởng Y tế nhiệm khóa XIV, tại cuộc lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ họp Quốc hội thứ 6, tháng 10/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đạt được kết quả rất tích cực so với 2 lần trước đó. Cụ thể, bà được 224 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 46,19% tổng số đại biểu Quốc hội); số phiếu tín nhiệm: 197 phiếu (chiếm 40,62 % tổng số đại biểu Quốc hội); số phiếu tín nhiệm thấp: 53 phiếu (chiếm 10,93% tổng số đại biểu Quốc hội).

Kết quả nêu trên đã phản ánh sự ghi nhận của Quốc hội trước những cố gắng, nỗ lực của người đứng đầu ngành Y tế.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội này, tại kỳ họp thứ 3 (tháng 6/2017), Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từng đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội về nhóm vấn đề: Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh; Vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; Thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Đã có 49 đại biểu đặt câu hỏi và 13 đại biểu tranh luận với Bộ trưởng Y tế. Kết thúc phần trả lời chất vấn với tư lệnh ngành Y tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói: Đây là nhiệm kỳ thứ hai của Bộ trưởng Bộ Y tế, do đó Bộ trưởng có điều kiện, có kinh nghiệm, nắm chắc được tình hình, thực trạng những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý. Bộ trưởng đã nỗ lực, quán xuyến, điều hành, tiếp tục thực hiện những giải pháp đã đặt ra từ nhiệm kỳ trước. Phần trả lời còn một số nội dung quá chi tiết, chưa trọng tâm. Tuy nhiên, về cơ bản các đại biểu đã đồng tình, hài lòng với rất nhiều nội dung trả lời của Bộ trưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem