Bộ thương mại mỹ
-
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien mới đây vừa lên tiếng cảnh báo Vương quốc Anh về việc xem xét gã khổng lồ dịch vụ viễn thông Trung Quốc Huawei như một trong những đối tác hợp tác phát triển mạng viễn thông 5G.
-
Ngay khi Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc, Bộ Công Thương đã làm việc với Hiệp hội thép và các doanh nghiệp xuất khẩu để làm rõ thông tin, đề nghị ngành sản xuất trong nước phối hợp đầy đủ với cơ quan điều tra của Mỹ.
-
Chính phủ Mỹ có thể xem xét các biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc ngăn chặn xuất khẩu những lô hàng nước ngoài sử dụng hàm lượng công nghệ Mỹ cho Huawei, trong bối cảnh danh sách đen không thể chặt đứt nguồn cung linh kiện cho đế chế viễn thông lớn nhất thế giới, theo nguồn tin đăng tải trên Reuters.
-
Hôm 26/11 (giờ Mỹ), Washington đã chính thức ban hành quy trình bảo vệ mạng viễn thông khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia trong từng trường hợp cụ thể. Đây được coi là đòn giáng tiếp theo và Huawei.
-
Sau khi thêm Huawei vào "danh sách đen" thương mại hồi tháng 5 vì lý do lo ngại an ninh quốc gia, Bộ Thương mại Mỹ đã cho phép công ty Trung Quốc mua một số hàng hóa của Mỹ với một loạt các giấy phép.
-
Cổ phiếu một nhà sản xuất chip của Mỹ đã giảm tới 12% sau khi một khách hàng lớn của họ từ Trung Quốc bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen.
-
Bộ Thương mại Mỹ hôm 8/10 đã bổ sung 28 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen. Đáng chú ý, trong danh sách đen lần này có thêm 8 Doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, giám sát kỹ thuật số.
-
Huawei có thêm 3 tháng để tiếp tục được phép làm ăn với các công ty Mỹ so với thời hạn 19/8 trước đó.
-
Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ có thể sớm thu hẹp các hạn chế đối với Huawei Technologies sau khi đưa hãng này vào 'danh sách đen' khiến công ty Trung Quốc gần như không thể phục vụ khách hàng hiện tại.
-
Sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành một quy tắc, đưa Huawei và 68 chi nhánh tại hơn hai chục quốc gia vào cái gọi là "Danh sách thực thể."