Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại bờ biển thuộc xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) có hàng trăm ngư dân, đủ mọi lứa tuổi tập trung thành từng nhóm ở bờ biển dùng vợt lưới, rổ, xô chậu…. để nhặt sò lông, khi bị sóng đánh trôi dạt vào bờ.
Anh Phạm Văn Ánh (trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân), cho biết: "Khi nghe thông tin sò huyết trôi dạt vào bờ với số lượng lớn, gia đình chúng tôi cùng nhiều người khác đã tranh thủ chuẩn bị dụng cụ như: xe kéo, rổ, xô, chậu…. để ra biển nhặt sò huyết. Trung bình mỗi ngày chúng tôi nhặt được khoảng 1 tạ sò huyết, bán với giá 15.000 - 20.000đồng/kg, trừ chi phí xăng xe, ăn uống chúng tôi còn lại hơn 1 triệu đồng/ngày".
Những người thanh niên, đàn ông có sức khỏe lội ra biển cách bờ khoảng 20m, sâu từ 50-70cm dùng chiếc vợt dài sắt dài 1,7m gắn lưới để vớt sò. Nhiệm vụ của phụ nữ, trẻ em là ngồi trên bờ biển phân loại sò khi khai thác được.
Mỗi ngày, một người dân có thể nhặt được 1-3 tạ sò huyết, bán với giá bán 15.000 - 20.000đồng/kg, bỏ túi từ 1-3 triệu đồng/ngày.
Theo ngư dân vùng biển, vào những thời điểm biển động hoặc sau bão thì các loại hải sản như: sò, ốc, ngao bị sóng lớn đánh mạnh vào bờ.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián, cho biết: "Những ngày biển động, tạo nên nhiều con sóng lớn, một số lượng lớn sò huyết bị đánh dạt vào bờ. Khi nghe tin này đã có nhiều ngư dân đổ xô ra bờ biển để nhặt loài hải sản này. Sò huyết là loài có chất dinh dưỡng cao, được nhiều người ưa chuộng nên bà con vui vẻ khi có thêm nguồn thu nhập từ "lộc trời".