Bí kíp học của thủ khoa đánh giá năng lực có điểm thi rất cao

Cẩm Thạch Thứ năm, ngày 12/10/2023 06:00 AM (GMT+7)
Không cần “cày” quá nhiều, thủ khoa đánh giá năng lực Phan Lê Thúc Bảo vừa học vừa chơi vẫn đạt được thành tích đáng nể.
Bình luận 0

Phan Lê Thúc Bảo là thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2023 với 1.133/1.200 điểm (đợt 2). Thúc Bảo là thí sinh có điểm cao nhất kể từ khi kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM được tổ chức. Trước đó, ở đợt 1 thi đánh giá năng lực, Thúc Bảo đạt 1.052 điểm - thuộc top 20 người có điểm cao nhất.

Đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực, Thúc Bảo giành điểm tuyệt đối 300/300 ở phần Toán - Logic - Phân tích số liệu, Tiếng Việt đạt 173 điểm, Tiếng Anh đạt 186 điểm, Khoa học tự nhiên đạt 287 điểm và Khoa học xã hội 187 điểm.

Bất ngờ hơn, nam sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế từng xuất sắc giành giải Nhất tuần, giải Nhất tháng và giải Nhì quý 2 trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 và sở hữu chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5.

Bí kíp học của thủ khoa đánh giá năng lực có điểm thi rất cao - Ảnh 1.

Phan Lê Thúc Bảo khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Ảnh: Nguyetquedo

Với số điểm gần như tối đa, Phan Lê Thúc Bảo đã chọn Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG TP.HCM, đỗ ngay nguyện vọng 1.

Mới đây, chia sẻ cùng một trang tin tuyển sinh, Thúc Bảo cho biết, để có được điểm thi đánh giá năng lực cao, nam sinh phải rèn luyện từ sớm, tích lũy kiến thức và kỹ năng trong nhiều năm học.

Bởi theo Thúc Bảo, kiến thức là cả một hành trình tích lũy chứ không phải trong ngày một ngày hai.

Bên cạnh đó, Thúc Bảo tập trung nghe giảng để hiểu ngay trên lớp, ôn luyện bằng cách làm bài tập và luyện đề, giải đề thi thử đề để quen với cách ra đề. Kiến thức ngoài trường lớp xem trên mạng, sách báo, mạng xã hội, facebook, youtube,..

Thúc Bảo luôn giữ tâm trạng thoải mái và không bị áp lực khi ôn luyện. Ngoài việc học, nam sinh này còn tham gia thư giãn, vui chơi, làm việc nhà và không thức khuya.

Dành lời khuyên cho các sĩ tử năm tới tham gia dự thi đánh giá năng lực năm tới, thủ khoa đánh giá năng lực cho biết, nên bám vào cấu trúc đề để tìm ra chiến thuật, xác định điểm mạnh, điểm yếu của mình để phân bổ thời gian làm các phần thi hợp lý.

Câu nào khó mà còn nhiều thời gian thì đánh dấu lại, làm câu sau trước rồi quay trở lại. Nên dành ra cuối giờ tầm 5 – 10 phút để xem lại bài, số báo danh, kiểm tra xem đã tô đủ đáp án hay chưa.

Thúc Bảo cho biết, quá trình ôn tập cho kỳ thi đánh giá năng lực là một quá trình dài. Để học cho kỳ thi đánh giá năng lực, không thể ôn tập trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng hay 1 năm được. Thậm chí phải bắt đầu từ những năm học cấp 2 để có được gốc các môn học.

Thi đánh giá năng lực sẽ khiến đầu óc mệt mỏi và tốn nhiều năng lượng. Vì vậy, trước ngày thi, nam sinh này khuyên mỗi thí sinh cần có một sức khỏe thật tốt, tâm lý tốt, ôn tập lại nhẹ nhàng để giữ được phong độ, cảm giác làm bài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem