Đắk Lắk: Hàng xóm đổ đá trên lối đi chung, 2 hộ dân không thể dắt xe ra khỏi nhà

Thùy Duyên Chủ nhật, ngày 08/10/2023 10:34 AM (GMT+7)
Hai hộ dân ở phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) không thể dắt xe máy ra khỏi nhà khi bị hàng xóm đổ đá hộc lấp kín lối đi chung.
Bình luận 0

Nhận được phản ánh của người dân, PV Báo Dân Việt đã có mặt tại khu vực xảy ra sự việc trên. Theo ghi nhận của PV, các số nhà là 84, 86, 88 Trần Bình Trọng, đều không nằm trên mặt tiền đường Trần Bình Trọng, thụt sâu vào bên trong. 

Cụ thể, nhà số 86 và 88 nằm khuất sau căn nhà mặt tiền 90 Trần Bình Trọng, còn nhà số 84 nằm khuất một phần sau nhà số 82 Trần Bình Trọng.

Từ trước đến nay cả 3 hộ dân đều đi ra đường chính bằng một con hẻm ngắn, rộng khoảng hơn 4 mét.

Đắk Lắk: "Dở khóc, dở cười" chuyện đổ đá hộc chặn lối đi chung 3 nhà   - Ảnh 1.

Vị trí đổ đá hộc là con hẻm rộng hơn 4 mét. Trong đó có 3 mét thuộc quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Thanh Việt (nhà căng bạt), còn lại lối đi chung là 1,2 mét

Anh Nguyễn Lâm (người dân sống ở số nhà 88 Trần Bình Trọng) bức xúc cho biết, đã 4 ngày qua, gia đình anh và gia đình sống tại nhà số 86 Trần Bình Trọng đều không thể dắt xe máy ra khỏi nhà do một đống đá hộc đổ chặn lối đi chung.

Theo anh Lâm, rạng sáng ngày 4/10, anh dậy đi ra ngoài thì phát hiện đống đá hộc đổ chặn hết lối đi chung. Khi xem lại camera, anh mới phát hiện người ta đổ đá vào lúc 1h45'. Anh Lâm không hề biết trước về sự việc này, thậm chí sự việc xảy ra vào nửa đêm không ai kịp trở tay.

"Hơn 30 năm qua đây là lối đi chung của cả 3 nhà số 84, 86, 88 đường Trần Bình Trọng. Giờ chủ nhà số 84 là ông Nguyễn Thanh Việt nhất quyết xây thêm ra 3 mét trên đường đi chung, chỉ chừa lại 1,2m nên chúng tôi không đồng ý. Vì vậy, mới xảy ra cơ sự vậy…", anh Lâm bày tỏ.

Đắk Lắk: "Dở khóc, dở cười" chuyện đổ đá hộc chặn lối đi chung 3 nhà   - Ảnh 3.

Hai hộ dân ở nhà số 86 và 88 không thể dắt xe máy ra khỏi nhà vì nhà số 84 (nhà căng bạt) đổ đá hộc lấp lối đi chung ra đường Trần Bình Trọng

Theo tìm hiểu của phóng viên, vị trí đổ đá hộc từ trước đến nay là lối đi hằng ngày của các hộ dân trên, chiều ngang rộng hơn 4 mét. Trong đó có khoảng 3m thuộc quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Thanh Việt, còn diện tích lối đi chung chỉ là 1,2 mét.

Cũng theo anh Lâm, việc tranh chấp lối đi chung sẽ liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Trước mắt, anh cũng như hộ dân số nhà 86 Trần Bình Trọng chỉ muốn di dời đống đá để tạo lối đi lại cho các hộ dân phía trong. Các hộ dân cũng đã báo cáo vụ việc đến chính quyền địa phương.

Tiếp nhận kiến nghị của hai hộ dân, ngày 6/10, UBND phường Thành Công đã có văn bản giải quyết sự việc. Theo văn bản của UBND phường, vào ngày 4/10, ông Nguyễn Thanh Việt (ở số nhà 84 Trần Bình Trọng – PV) có tập kết khoảng 9 mét khối đá hộc tại thửa đất số 157, tờ bản đồ 2 thuộc quyền sử dụng đất của ông Việt. 

Qua kiểm tra hiện trạng sử dụng, ông Việt đã đổ đá tràn ra đường gây cản trở việc đi lại và sinh hoạt của 2 hộ phía trong hẻm.

Bị hàng xóm đổ đá chặn lối đi chung, 2 hộ dân không thể dắt xe ra khỏi nhà  - Ảnh 3.

Lối đi chung ra đường Trần Bình Trọng của 3 hộ dân nhìn từ bên trong

UBND phường đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng và đề nghị gia đình ông Việt dẹp gọn lại một phần số lượng đá hộc trên để các hộ dân đi lại, sinh hoạt cho đến hết ngày 9/10/2023 (tức thực hiện trước ngày 9/10 - PV).

UBND phường đề nghị Công an phường theo dõi đảm bảo an ninh trật tự tại khu phố, tổ trưởng tổ dân phố vận động các hộ dân không gây rối, kích động hoặc cản trở khi ông Việt tiến hành dọn dẹp lối đi của hẻm.

Cũng theo văn bản trên, UBND phường đề nghị các hộ dân và các bên có liên quan thực hiện theo quy định. Đến hết thời gian trên nếu gia đình ông Việt vẫn chưa thực hiện, UBND phường sẽ tiến hành thu dọn số lượng đá hộc tại đường hẻm nêu trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem