Bất động sản nhà ở
-
Bộ Xây dựng đề xuất, đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ chỉ được bán, cho thuê nhà ở, chung cư từ 3 - 5 căn/năm. Tuy nhiên, điều này không nhận được sự đồng tình của nhà đầu tư, môi giới và chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản.
-
Thị trường bất động sản nửa đầu năm 2023 duy trì trạng thái trầm lắng nhưng đã xuất hiện vài điểm sáng từ một số khu vực. Trong đó, thị trường Hải Phòng trở thành điểm sáng khi hưởng lợi từ hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông được đầu tư mạnh mẽ.
-
Trong 6 tháng đầu năm 2023, thị trường bất động sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn, trong tình trạng thanh khoản kém và nguồn cung rất hạn chế. Tuy nhiên, chuyên gia nhận định thị trường khá đa dạng với nhiều phân khúc chuyên biệt, trong đó có 4 phân khúc bất động sản chính trong giai đoạn 2023 - 2025.
-
Thị trường bất động sản nhà ở tại Hà Nội trong quý I/2023 tương đối trầm lắng, do nguồn cung mới khan hiếm và vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những nghị quyết mới của Chính phủ được ban hành và cơ sở hạ tầng phát triển kỳ vọng cải thiện nguồn cung trong thời gian tới.
-
Theo Báo cáo Bất động sản nhà ở của VNDriect vừa đưa ra thì thấy rằng lượng tiêu thụ phục hồi mạnh ở cả TP HCM và Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2022, do lượng mở bán tăng trong khi giá bán hạ nhiệt. Cổ phiếu được lựa chọn là: VHM, NLG, DXG
-
Đánh giá về những tác động của đại dịch Covid-19 lên phân khúc bất động sản nhà ở, TS Sử Ngọc Khương nhận định, trên bình diện vĩ mô, chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy một số những mặt tích cực mà đại dịch có thể mang tới.
-
Theo nghiên cứu của Savills, tới năm 2022, các thị trường mới nổi bao gồm Việt Nam sẽ có hoạt động cho thuê phát triển mạnh nhất nhờ tăng trưởng của kinh tế cộng với sức mạnh từ các ngành công nghiệp và xu hướng làm việc linh hoạt.
-
Thị trường nhà ở của Canada đang nóng hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
-
Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, ở một số địa phương giá đất được đẩy lên quá cao, nhanh hơn tốc độ phát triển kinh tế và hạ tầng đô thị đã tạo nên giá ảo.