Thứ ba, 11/06/2024

Bất động sản đang tồn kho ra sao?

27/10/2023 6:21 AM (GMT+7)

Chỉ riêng trong quý 3, lượng tồn kho bất động sản cả nước ở mức 16.940 căn, gồm cả căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền. Trong đó, sản phẩm "ế" nhiều nhất là đất nền với gần 7.200 nền.

Thị trường vẫn chưa có điểm sáng khiến việc kinh doanh của các công ty bất động sản đến hết quý 3/2023 vẫn chật vật, kéo theo đó là lượng tồn kho tăng cao. Trong đó, nhiều doanh nghiệp có lượng hàng tồn kho chiếm đến 50-60% tổng tài sản.

Thống kê của Bộ xây dựng cho thấy, tồn kho bất động sản trong quý 3 của 52 tỉnh thành (có báo cáo) ở mức khoảng 16.940 căn. Tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án, với 7.190 nền đất, 6.554 nhà ở riêng lẻ và 3.196 căn hộ chung cư đang tồn.  

Soi lượng bất động sản tồn kho của nhiều ông lớn  - Ảnh 1.

Chỉ riêng trong quý 3, lượng tồn kho bất động sản cả nước ở mức 16.940 căn. Riêng Vinhomes dù lượng tồn có giảm nhưng giá trị tồn kho ở mức 55.168 tỷ đồng. Ảnh: Vinhomes

Rất nhiều động thái tháo gỡ khó khăn từ cơ chế, chính sách, lãi suất ngân hàng cũng liên tục điều chỉnh từ đầu năm đến nay, tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Xây dựng, nhiều dự án của các doanh nghiệp bất động sản vẫn chưa thể khôi phục đầu tư do chưa gỡ được các vướng mắc pháp lý.

Cùng với đó, việc tiếp cận vốn tín dụng cũng không dễ dàng mặc dù lãi suất đã giảm sâu. Đây là các lý do chính khiến tồn kho bất động sản tăng mạnh.

Báo cáo tài chính quý 3 vừa được một số doanh nghiệp lớn công bố cũng thể hiện rõ con số tồn kho bất động sản rất lớn này.

Một trong các doanh nghiệp có lượng bất động sản tồn kho đáng chú ý ở thời điểm này là Công ty CP Đầu tư Nam Long. Tính đến ngày 30/9/2023, giá trị hàng tồn kho của Nam Long hơn 16.836 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Lượng bất động sản tồn kho của Nam Long chiếm đến 60,7% tổng tài sản doanh nghiệp. Đây là mức tồn kho cao nhất trong những năm qua của Nam Long.

Trước đó, cuối năm 2022, giá trị hàng tồn kho của Nam Long là 14.850 tỷ đồng. Còn năm 2021, doanh nghiệp này có lượng tồn kho ở mức 15.490 tỷ đồng. Các năm 2019- 2020, bất động sản tồn kho của Nam Long khá ít, lần lượt 4.298 tỷ đồng và 6.069 tỷ đồng.

Theo Nam Long, dự án đang có giá trị tồn kho lớn nhất, lên đến 9.037 tỷ đồng là Izumi. Kế tiếp là dự án Waterfront giai đoạn 1 với 3.556 tỷ đồng, dự án Waterfront giai đoạn 2 với 1.528 tỷ đồng, Hoàng Nam – Akari khoảng 1.047 tỷ đồng…

Soi lượng bất động sản tồn kho của nhiều ông lớn  - Ảnh 2.

Giá trị hàng tồn kho của Nam Long hơn 16.836 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng tài sản của doanh nghiệp. Ảnh: NLG

Phát Đạt cũng có lượng bất động sản tồn kho lớn. Con số hàng tồn đến 30/9/2023, theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp này là hơn 12.157 tỷ  đồng.

Còn báo cáo tài chính quý 3 của ông lớn Vinhomes cho thấy đến 30/9, lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 55.168 tỷ đồng, giảm so với mức tồn kho tại ngày 31/12/2022 lên đến 64.414 tỷ đồng, chủ yếu là tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng, giá mua dự án, chi phí xây dựng và phát triển dự án khu đô thị sinh thái Dream city, Khu đô thị Đại An, Grand Park, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và các dự án khác…

Ở thời điểm giữa năm, thống kê từ báo cáo tài chính quý II của 18 doanh nghiệp bất động sản niêm yết, cho thấy tổng giá trị hàng tồn kho của ở mức 281.187 tỷ đồng. Doanh nghiệp có số tồn kho lớn nhất là Novaland,  lên tới 139.011 tỷ đồng, tăng 4.054 tỷ đồng so với cuối 2022 và chiếm khoảng 53% tổng tài sản.

Vinhomes thời điểm giữa năm cũng có giá trị hàng tồn hơn 55.183 tỷ đồng, giảm 14,3% so với cuối 2022. Hàng tồn kho của Vinhomes chủ yếu là tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng và phát triển một số đô thị lớn mà doanh nghiệp đang đầu tư…

Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CENLAND) cũng ghi nhận lượng hàng tồn kho tăng mạnh 31,8% trong nửa đầu năm, ở mức hơn 527 tỷ đồng, trong khi con số tồn kho cuối 2022 là gần 397 tỷ đồng.

Soi lượng bất động sản tồn kho của nhiều ông lớn  - Ảnh 3.

Theo Nam Long, dự án đang có giá trị tồn kho lớn nhất, lên đến 9.037 tỷ đồng là Izumi. Ảnh: NLG

Bộ Xây dựng nhận định thị trường đã bắt đầu nhìn thấy dấu hiệu khởi sắc, nguồn cung bất động sản đang tăng lên rõ rệt. Trong quý 3, số lượng các dự án phát triển nhà ở, thương mại hoàn thành tăng đến 300% so với quý 2 với 21 dự án 7.633 căn.

Có 863 dự án với 442.453 căn đang triển khai xây dựng, số lượng căn hộ của các dự án đang xây dựng tăng gần 107% so với quý II/2023.

Quý này cũng có đến 47 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, với 8.208 căn, tăng 132,28% so với trước.

Tuy nhiên, số dự án được cấp phép mới chỉ bằng với quý trước, với 15 dự án 3.028 căn. ..

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM thúc tiến độ loạt dự án trọng điểm trong tháng 6

TP.HCM thúc tiến độ loạt dự án trọng điểm trong tháng 6

Lãnh đạo TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị báo cáo tiến độ loạt dự án trọng điểm như cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, Vành đai 4 TP.HCM trong tháng 6 này.

Đà phục hồi kinh tế sẽ tiếp diễn

Đà phục hồi kinh tế sẽ tiếp diễn

Ngân hàng UOB của Singapore hôm nay 10/6 dự báo đà phục hồi kinh tế của Việt Nam sẽ được duy trì trong 6 tháng cuối năm 2024.

Đánh thuế vàng, đã đến lúc?

Đánh thuế vàng, đã đến lúc?

Ông Trương Văn Phước, nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, cho rằng đến một lúc nào đó, Nhà nước có thể sử dụng thuế để điều tiết thị trường vàng, không chỉ là điều tiết thu nhập mà còn điều tiết hành vi của người tiêu dùng.

Tăng chuyến bay đêm, giá vé máy bay giảm nhiệt

Tăng chuyến bay đêm, giá vé máy bay giảm nhiệt

Nhằm hạ nhiệt giá vé máy bay trong dịp cao điểm hè, các hãng hàng không đang tối ưu hoá nhằm tăng thời gian sử dụng tàu bay để duy trì hoạt động khai thác và đáp ứng nhu cầu vận chuyển của ngành hàng không Việt Nam.

Cổ phiếu Dabaco lên gần đỉnh lịch sử

Cổ phiếu Dabaco lên gần đỉnh lịch sử

Do giá heo ở mức đỉnh của 2 năm nay, cổ phiếu công ty Dabaco (mã DBC) đang gần đỉnh lịch sử hơn bao giờ hết. Ngoài ra, việc tự chủ nguồn cung chất lượng có thể giúp Dabaco hưởng lợi lớn.

Euro không thể đẩy cao doanh số tivi

Euro không thể đẩy cao doanh số tivi

Chỉ 4 ngày nữa, mùa bóng đá Euro 2024 sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, người dân không kéo nhau đi mua tivi mới để thưởng thức bóng đá như các kỳ Euro hay World Cup trước đây bất chấp giá đã giảm sâu.