Bắt dân trả tiền phân bón... giả

Thứ hai, ngày 09/08/2010 03:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm 2007, Hội Nông dân xã Ia Tôr (huyện Chư Prông, Gia Lai) họp mở rộng 16 thôn làng, nhất trí về việc mua phân hữu cơ bán trả chậm cho người dân.
Bình luận 0
img
Người dân vẫn giữ phân hữu cơ nhãn hiệu “Địa cầu xanh” của Công ty Nam Thành để mong cơ quan chức năng vào cuộc.

Ngày 11-4-2007, ông Nguyễn Viết Hảo - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Tôr đại diện cho tập thể ký hợp đồng với đại lý phân bón của ông Trần Văn Tới, trú tại thôn 3, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông để mua phân hữu cơ trả chậm nhãn hiệu "Địa cầu xanh" do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại & sản xuất Nam Thành (tỉnh Ninh Thuận) sản xuất.

Tổng số phân giao nhận là 154,5 tấn với giá 1,3 triệu đồng/tấn. Theo thoả thuận, người mua phân trả trước 300 nghìn đồng/tấn, còn lại đến cuối vụ sẽ trả. Nhưng sau một thời gian bón phân, hơn 150 hộ nông dân xã Ia Tôr mới "té ngửa" khi bón loại phân bón này không có hiệu quả.

Ông Huỳnh Minh Ý, người dân Thôn 1 bức xúc: "5 tấn phân "Địa cầu xanh" tôi mua về đã bón hết cho vườn cà phê. Chỉ vài ngày sau khi bón phân, cây cà phê như chững lại, cành không phát triển và có dấu hiệu vàng lá. Suốt cả một mùa nhưng phân vẫn không tan". Theo ý kiến của nhiều người dân, những nơi bỏ phân, cây không mọc nổi, cây không bén rễ.

Cuối năm 2007, ông Hảo xin nghỉ hưu sớm để chữa bệnh nhưng trách nhiệm vẫn đè trên vai ông.

Ông Hảo tâm sự: "Tôi cùng các chi hội trưởng đến từng nhà dân để vận động họ trả tiền. Nhiều gia đình thấy tôi bệnh tình ốm yếu, đi lại vất vả nên trả tiền. Nhiều hộ khác không trả vì họ nói phân kém chất lượng thì làm sao trả tiền? Tôi gom trả cho ông Tới 152 triệu đồng, hiện một số hộ không trả vì phân bón kém chất lượng nên còn thiếu khoảng 48 triệu đồng".

Nhưng vào tháng 2-2010, ông Trần Văn Tới - chủ đại lý cung ứng phân bón kém chất lượng đã viết đơn khởi kiện ông Hảo ra toà vì lý do nợ quá hạn hợp đồng mua bán phân. Toà án nhân dân huyện Chư Prông xử buộc ông Hảo phải thanh toán hết số tiền gốc và lãi cho ông Tới, với trên 52 triệu đồng.

Theo ông Hảo: "Toà án xử như thế là oan! Tôi đại diện mua phân bón cho tập thể có sự thông qua của Hội Nông dân và được Đảng uỷ xã đồng ý. Nhưng nay do phân kém chất lượng lẽ ra các ngành chức năng phải bắt người sản xuất và bán phân giả chứ...".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem