Bản làng nông thôn mới, sạch đẹp du khách nườm nượp đổ về một huyện của Nghệ An

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ sáu, ngày 22/12/2023 10:03 AM (GMT+7)
Qúa trình xây dựng nông thôn mới ở huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bộ mặt làng quê đổi thay từng ngày. Đời sống nhân dân được nâng cao, bản làng nông thôn mới khang trang sạch đẹp.
Bình luận 0

Đồng lòng cùng vượt khó xây dựng nông thôn mới

Là huyện miền núi, địa hình phức tạp, điều kiện tự nhiên không thuận lợi nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Bản làng nông thôn mới, sạch đẹp du khách nườm nượp đổ về một huyện của Nghệ An- Ảnh 1.

Những năm gần đây, cây cam cho năng suất cao trở thành cây trồng chủ lực của huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Ảnh: B.H

Hệ thống hạ tầng nông thôn ở huyện Con Cuông được quan tâm, đầu tư xây dựng sửa chữa, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn nhất là các vùng khó khăn. Điều kiện sống cả về vật chất lẫn tinh thần của đại bộ phận cư dân nông thôn cơ bản có sự thay đổi rõ rệt. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở nhiều nơi được phát huy, dân chủ ở nông thôn được nâng lên về chất. Ở những nơi xây dựng nông thôn mới thành công, niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền được nâng cao.

Bản làng nông thôn mới, sạch đẹp du khách nườm nượp đổ về một huyện của Nghệ An- Ảnh 2.

Hợp tác xã mây tre đan ở bản Diềm, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An với những sản phẩm mới, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Ảnh: B.H

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền nhằm hoàn thiện dần các tiêu chí hạ tầng theo chuẩn nông thôn mới, tiếp tục đầu tư hỗ trợ xây dựng,cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng nông thôn, đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa và phục vụ dân sinh.

Hiện nay 12/12 xã, huyện Con Cuông đã có đường nhựa đến tận trung tâm xã. Cơ bản các hộ trên địa bàn huyện đều được sử dụng điện và sử dụng một cách an toàn, hệ thống điện đã đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng và sản xuất của người dân.

Bản làng nông thôn mới, sạch đẹp du khách nườm nượp đổ về một huyện của Nghệ An- Ảnh 3.

Làng nghề dệt thổ cẩm ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An với những sản phẩm phong phú. Ảnh: B.H

Phát triển nông nghiệp hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân

Huyện Con Cuông đã thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Triển khai mạnh mẽ chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Hiện tại, huyện Con Cuông đã có 23 sản phẩm OCOP và 4 làng nghề được công nhận. Huyện Con Cuông cũng đang tập trung phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã.

Tốc độ tăng trưởng năm 2023 của huyện Con Cuông ước đạt 6,43% so với cùng kỳ. Chương trình cơ cấu ngành Nông nghiệp được triển khai hàng năm, tỷ lệ người dân ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất ngày càng tăng.

Bản làng nông thôn mới, sạch đẹp du khách nườm nượp đổ về một huyện của Nghệ An- Ảnh 4.

Nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, nông nghiệp hàng hóa được phát triển ở huyện Con Cuông, Nghệ An từ đó tăng thu nhập cho người dân. Ảnh: B.H

Các mô hình kinh tế trên địa bàn được triển khai có hiệu quả. Chính quyền địa phương cũng thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn, hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Bình quân số tiêu chí đạt 13/19 tiêu chí trên toàn huyện; Hiện nay các xã đang tiếp tục tích cực hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí theo tiêu chí mới; Trong năm ước đạt 3/7 bản đạt chuẩn NTM;

UBND huyện Con Cuông cũng thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khối Nông nghiệp tăng cường xây dựng mô hình giúp nông dân tiếp cận và làm chủ khoa học.

Bản làng nông thôn mới, sạch đẹp du khách nườm nượp đổ về một huyện của Nghệ An- Ảnh 5.

Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ được bày bán tại chợ phiên ở huyện Con Cuông, Nghệ An thu hút nhiều du khách. Ảnh: B.H

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Mục tiêu giảm nghèo trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo đến tháng cuối tháng 10 năm 2023: 6.733 hộ, trong đó hộ nghèo: 3648 hộ đạt tỷ lệ 19,92%, hộ cận nghèo: 3085 hộ đạt tỷ lệ 16,85%.

Bản làng nông thôn mới, sạch đẹp du khách nườm nượp đổ về một huyện của Nghệ An- Ảnh 6.

Cây Thanh Long ruột đỏ tỏ ra hợp chất đất, phát triển rất tốt ở huyện Con Cuông, Nghệ An. Ảnh: B.H

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2023 thực hiện xây dựng 38 nhà thuộc các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Nhờ vậy đã góp phần quan trọng giúp các hộ gia đình đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, từ nguồn ngân sách trung ương, tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội và huy động xã hội hóa.

Bản làng nông thôn mới, sạch đẹp du khách nườm nượp đổ về một huyện của Nghệ An- Ảnh 7.

Trong những năm gần đây, cây chè cũng mang lại thu nhập cao cho người dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn ngày càng được củng cố, phát triển. Đời sống văn hóa của người dân nông thôn cũng không ngừng được nâng cao. Đồng thời, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn.

Bản làng đẹp như phim, du khách nườm nượp về thăm

Năm 2023, toàn huyện Con Cuông có 14.793/18.340 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 80%. Số khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa (làng, bản, khối, xóm văn hóa) 96/115, đạt 83.5%. 25 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Bản làng nông thôn mới, sạch đẹp du khách nườm nượp đổ về một huyện của Nghệ An- Ảnh 8.

Đường làng, ngõ xóm ở huyện Con Cuông, Nghệ An rợp sắc hoa, đẹp như phim. Ảnh: N.T

Trong năm 2023, tổng số lượt khách đến Con Cuông ước đạt 102.468 lượt khách, Trong đó: khách quốc tế 1.291 lượt, khách nội địa là 101.177 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng: 80.130 triệu đồng. Lượng khách du lịch trong năm 2023 tăng so với năm 2022 là 26.777 lượt khách và vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch đề ra là đạt 100.000 lượt khách).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem