Bai thi
-
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, 98% cơ sở giáo dục THPT và GD Thường xuyên của Thủ đô lựa chọn phương án 1 khi được hỏi ý kiến về việc tổ chức một kỳ thi quốc gia.
-
“Cái lợi của một kỳ thi chung quốc gia là rất rõ ràng nhưng đó phải là một kỳ thi có chất lượng cao mới phát huy tác dụng tốt”.
-
Vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu từ năm 2015 sẽ chỉ tổ chức một kỳ thi để phục vụ cả mục tiêu xét tốt nghiệp THPT và làm cơ sở giúp các trường ĐH, CĐ tuyển sinh.
-
Sáng nay 29.7, Bộ GD-ĐT đã công bố 3 phương án tổ chức kì thi quốc gia để trưng cầu ý kiến của xã hội. Nếu 1 trong 3 phương án này được chọn, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ “ba chung” (chung đề thi, chung đợt, chung kết quả) sẽ chính thức khép lại.
-
Sáng 21.7, GS-TS Phạm Quang Trung, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, trường có rất nhiều bài thi đạt điểm 10. Dự kiến ngày 24.7 tới sẽ công bố điểm thi cho thí sinh.
-
Điểm phổ biến của thí sinh khá cao nhưng do năm nay tăng 300 chỉ tiêu nên ĐH Kinh tế quốc dân có thể lấy thấp hơn năm ngoái.
-
TP HCM có rất ít bài thi môn Toán đạt điểm 10, còn môn Văn đã có 9,25 điểm.
-
Đó là thí sinh Nguyễn Xuân Dương, tại hội đồng thi Ngô Quyền. Vào khoảng 8 giờ 10, khi làm bài thi được 1 tiếng thì Dương đau bụng, được đưa đến phòng y tế để uống thuốc.
-
Không trao đổi, nhìn bài, không mang vật dụng trái phép, không đưa đề thi ra ngoài, không viết, vẽ nội dung liên không liên quan đến bài thi…đó là những lưu ý thí sinh cần tránh để không bị trừ điểm, đình chỉ thi.
-
Chiều 23.6, Ban Thanh tra nhân dân Trường THPT Vị Thanh (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) qua kiểm tra xác minh điểm thi lại môn vật lý khối 10 năm học 2013-2014 đã có báo cáo với chi bộ, BCH Công đoàn nhà trường để có hướng xử lý.