Bãi đỗ xe ở Cửa Lò "mọc" thêm nhiều dịch vụ trái quy định

Hồng Nhân Thứ năm, ngày 13/07/2023 16:51 PM (GMT+7)
Hàng loạt điểm trông giữ xe do Ban Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò (Nghệ An) quản lý, bị biến thành nhà tắm, cửa hàng tiện lợi, hoạt động trái quy định. Dù chính quyền Cửa Lò khẳng định đã ra quân quyết liệt, thế nhưng thực tế PV ghi nhận hoàn toàn khác.
Bình luận 0

Bãi đỗ xe mọc thêm nhà tắm, cửa hàng...

Đầu tháng 7/2023, phản ánh tới Báo điện tử Dân Việt, nhiều người dân làm dịch vụ du lịch tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) bức xúc bởi nhiều điểm trông giữ xe không làm đúng chức năng như cam kết với chính quyền địa phương.

Nhà trông giữ xe được quây tôn chia ô để làm nơi tắm tráng, bán nước, cho thuê áo phao, đồ tắm...

“Những điểm này hoàn toàn không phải đóng phí, giá vé thu không theo niêm yết nên chúng tôi không thể cạnh tranh được”, chủ một đơn vị cung cấp dịch vụ tắm tráng phải đóng phí bức xúc.

Bãi đỗ xe thuộc Ban Quản lý đô thị (Cửa Lò) "mọc" thêm nhiều dịch vụ trái quy định, thu lợi bất chính - Ảnh 1.

Một điểm trông xe bị biến thành "cửa hàng tiện lợi".

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, mùa du lịch 2023, UBND thị xã Cửa Lò cho phép 16 điểm tắm tráng, vệ sinh công cộng phía đông đường Bình Minh hoạt động.

Những điểm này được giao về cho các tổ chức đoàn thể thuộc các phường như Thu Thủy, Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Hòa dưới hình thức có thu phí.

Bãi đỗ xe thuộc Ban Quản lý đô thị (Cửa Lò) "mọc" thêm nhiều dịch vụ trái quy định, thu lợi bất chính - Ảnh 2.

Khu vực bãi đỗ xe số 02 thuộc Ban Quản lý đô thị (Cửa Lò) bị biến thành nhà tắm tráng trái quy định.

Tùy vào vị trí mà mỗi ki ốt tắm tráng phải nộp một số tiền nhất định về cho UBND phường và UBND thị xã Cửa Lò, giá dao động từ 50.000.000 đồng đến hơn 200.000.000 triệu đồng.

Thế nhưng, khi đi vào hoạt động chưa được bao lâu, từ nhiều bãi xe thuộc Ban Quản lý đô thị (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) "mọc" ra dịch vụ nhà tắm tráng kèm cửa hàng bán phao bơi, đồ tắm, đồ uống.

Bãi đỗ xe thuộc Ban Quản lý đô thị (Cửa Lò) "mọc" thêm nhiều dịch vụ trái quy định, thu lợi bất chính - Ảnh 3.

Điểm tắm tráng tại bãi đỗ xe số 02 hoạt động trái phép.

Những khu vực này được quây tôn, chia ô, nằm cạnh các bãi trông xe gây mất mĩ quan.

"Những điểm này nhìn nhếch nhác nhưng lại đông khách, bởi khách vào bãi xe là họ gom vào, có thể miễn phí tiền gửi xe, gửi đồ và chỉ thu tiền tắm tráng... Mức giá tắm tráng cũng rẻ hơn so với mức UBND thị xã Cửa Lò niêm yết. Thử hỏi, như thế chúng tôi cạnh tranh sao nổi", anh Nguyễn Minh Anh (nhân vật đã được đổi tên) bức xúc.

Bãi đỗ xe thuộc Ban Quản lý đô thị (Cửa Lò) "mọc" thêm nhiều dịch vụ trái quy định, thu lợi bất chính - Ảnh 4.

Hoạt động từ lén lút đến công khai, những điểm tắm trang thế này đang gây khó khăn cho nhiều điểm tắm tráng có phép khác.

Sau phản ánh, phóng viên Dân Việt đã vào cuộc tìm hiểu. Thực tế ghi nhận, tại các bãi xe 16, 02, 06, 05 có nhiều nhà tạm phục vụ trông giữ xe trở thành điểm bán hàng, nhà tắm tráng.

Trong các ngày 8/7 và 9/7, phóng viên ghi nhận tại bãi xe số 16, một nhà trông xe nhỏ được quây tôn, chia ô và trở thành nhà tắm tráng phục vụ du khách. Việc này là hoàn toàn trái quy định.

Bãi đỗ xe thuộc Ban Quản lý đô thị (Cửa Lò) "mọc" thêm nhiều dịch vụ trái quy định, thu lợi bất chính - Ảnh 5.

Hình ảnh không khó bắt gặp tại thị xã Cửa Lò trpng mùa du lịch 2023

Tại bãi xe số 02 cũng trong tình trạng tương tự, người tắm nườm nượp gây mất an toàn cũng như thẩm mỹ.

Tại bãi xe số 05, 06, điểm trông xe cũng biến thành “cửa hàng tiện lợi" với đủ loại dịch vụ đi kèm.

Người dân cho biết, các điểm này hoạt động trái phép đã lâu nhưng không thấy chính quyền xử lý dứt điểm.

Chính quyền khẳng định xử lý triệt để nhưng thực tế hoàn toàn khác

Sáng 11/7, phóng viên Dân Việt liên hệ với ông Hoàng Năng Hiệp - Trưởng phòng Quản lý đô thị - UBND thị xã Cửa Lò để thông tin về việc này.

Ông Hiệp cho biết, UBND thị xã đã có chỉ đạo xử lý rốt ráo, triệt để vấn đề trên bởi người dân đã có phản ánh.

Thế nhưng trong chiều 11/7, tại thị xã Cửa Lò, phóng viên ghi nhận các bãi xe 16, 02 vẫn thực hiện dịch vụ tắm tráng trong bãi đỗ xe.

Bãi đỗ xe thuộc Ban Quản lý đô thị (Cửa Lò) "mọc" thêm nhiều dịch vụ trái quy định, thu lợi bất chính - Ảnh 6.

Phóng viên Dân Việt có nhiều ngày liền làm việc với UBND thị xã Cửa Lò.

Sáng 12/7, phóng viên Dân Việt cung cấp hình ảnh cho ông Hoàng Năng Hiệp, ông Hiệp khẳng định các điểm tắm tráng hoạt động mà báo Dân Việt cung cấp là trái quy định, chính quyền sẽ kiên quyết xử lý.

“Những nhà tôn cạnh bãi xe được dựng lên với mục đích phục vụ những người trông giữ xe chứ không phải để tắm tráng, bán nước, bán áo phao, đồ tắm… Tôi sẽ cho xử lý triệt để”, ông Hiệp nói.

Theo thông tin từ vị Trưởng phòng Quản lý đô thị, trước đó đơn vị đã lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động một số điểm tắm tráng, cho thuê áo phao trái phép

Sau lời khẳng định xử lý quyết liệt của ông Hoàng Năng Hiệp - Trưởng phòng Quản lý đô thị - UBND thị xã Cửa Lò, chiều 12/7, phóng viên Dân Việt tiếp tục có mặt tại thị xã Cửa Lò để ghi nhận.

Theo đó, tại bãi xe số 02, điểm quây tôn để tắm tráng, cho thuê áo phao đóng cửa, từ chối nhận khách. Thế nhưng khu vực nhà quây tôn tại bãi xe số 16 vẫn hoạt động bình thường.

img

Điểm tắm tráng, bán đồ tại bãi xe 02 đã dừng hoạt động

img

Điểm tắm tráng tại bãi đỗ xe 16 vẫn hoạt động công khai sau lời khẳng định xử lý quyết liệt của vị Trưởng phòng QLĐT thị xã Cửa Lò.


Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về việc này.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem