Bà mẹ việt nam anh hùng
-
Chiều 17.5, ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã dẫn đầu đoàn kiểm tra chương trình triển khai rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn TP.HCM.
-
Ngày 23.5, tại UBND xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, ông Nguyễn Hữu Mai - nguyên Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN đã trao hơn 100 suất quà gồm quần, áo cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đại Cường.
-
Vừa qua, tôi lên xã đề nghị truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ tôi thì cán bộ xã trả lời không đủ điều kiện vì mẹ tôi đã tái giá. Cán bộ xã giải thích như vậy có đúng không?
-
Một người dân bình thường khi trực tiếp tham gia đấu tranh chống tội phạm và bị thương có được coi là thương binh?
-
Thân nhân của liệt sĩ (là thương binh tử vong) có được hưởng chênh lệch giữa chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ và tuất thương binh từ trần không?
-
Theo Bộ Tư pháp, chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2013, ngành Tư pháp trong khi kiểm tra hơn 251.000 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã phát hiện gần 4.000 VBQPPL ở địa phương có dấu hiện chưa đảm bảo tính hợp pháp.
-
Tháng 3.2006, khi vừa nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm hạng Nhì của Chính phủ Pháp, GS-TS Bùi Văn Ga, khi đó đương chức Hiệu trưởng Đại học Đà Nẵng có một bài trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, bắt đầu bằng câu: Tôi tên thật là Bùi Văn Gà.
-
Ngày 16.7, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 28 bãi bỏ quy định cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng khi thi đại học.
-
Bộ GD-ĐT ban hành thông tư này nhằm cụ thể hóa pháp lệnh số 04 (pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng) và Nghị định 31 của Chính phủ.
-
(Dân Việt) - Chả hiểu những người soạn thảo thông tư này đang sống ở thời đại nào. Tôi chắc là khi soạn thảo, họ cứ bê nguyên đối tượng được ưu đãi vào mà không cần biết tới thực tế...