“Bà đỡ” cho nông dân làm giàu

Thứ năm, ngày 14/10/2010 01:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nếu ví Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa,Thanh Hóa như "bà đỡ" cho ND trong huyện phát triển kinh tế, chẳng có gì sai. Bởi lẽ, ở huyện này, trên 80% số hộ hội viên, ND đăng ký phấn đấu trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi.
Bình luận 0

So với hai, ba năm về trước, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Thiệu Hóa có bước nhảy vọt.

img
Mô hình ươm tơ, dệt nhiễu của hội viên Hội Nông dân xã Thiệu Đô, Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Gánh vác trách nhiệm

Sự nhảy vọt đó là kết quả nỗ lực của nông dân và sự phối hợp chặt chẽ của Hội Nông dân huyện với các ngành chức năng, với các doanh nghiệp.

Như Hội tín chấp với Ngân hàng NN&PTNT cho 6.452 hộ nông dân, nhận uỷ thác với Ngân hàng CSXH cho 7.497 hộ khó khăn vay vốn để sản xuất kinh doanh; phối hợp với Công ty Phân bón Thần Nông, Công ty Phân lân Lâm Thao và Công ty CP Thương mại Thiệu Yên bán phân chậm trả cho ND; phối hợp với Công ty Thực phẩm gia súc cao cấp Con Heo Vàng chuyển giao kỹ thuật nuôi lợn theo phương pháp lên men lỏng trộn với thức ăn đậm đặc và thành lập tổ hợp chăn nuôi an toàn thực phẩm Con Heo Vàng cho nông dân các xã; tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi thú y, áp dụng tiến bộ KHKT…

Ông Nguyễn Hữu Hùng- Chủ tịch Hội nông dân xã Thiệu Đô cho biết, xã ông hiện có hơn 400 hộ nông dân trồng dâu, nuôi tằm, hơn 20 gia đình làm nghề ươm tơ, dệt nhiễu. Hội ND xã cũng đang vận động hội viên chuyển đổi cây ngô, rau, màu kém năng suất ở vùng đất bãi sang trồng dâu, nuôi tằm. Hội viên nào có nhu cầu về vốn sản xuất, Hội sẽ bảo lãnh, tín chấp với ngân hàng giúp họ vay vốn. Theo hạch toán của ông Hùng, thì sản lượng, năng suất (quy thóc) từ cây dâu cao gấp hai, ba lần trồng lúa, ngô và rau màu.

Từ điều hành và chỉ đạo của Hội Nông dân huyện, những năm gần đây ở Thiệu Hóa, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tăng theo cấp số nhân. Theo thống kê của Hội Nông dân huyện, hàng năm, huyện có 12.242 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi (trên 80% tổng số hộ nông dân). Kết quả này tác động tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động tại địa phương.

img
Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại xưởng dệt nhà ông Đức.

Hết lo đói, nghèo

Ông Nguyễn Duy Thứ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện khẳng định, bây giờ cán bộ Hội ở Thiệu Hóa không còn lo hội viên nghèo, đói nữa, mà chỉ lo làm sao ngày càng có nhiều hộ giàu, nhiều điển hình tiên tiến sản xuất kinh doanh giỏi.

img Hiện nay, dư nợ từ Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH do Hội Nông dân huyện nhận ủy thác và tín chấp cho hội viên gần 200 tỷ đồng, với hơn 7.000 hộ được vay img

Ông Nguyễn Duy Thứ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa

Quả thật, đến thăm gia đình ông Hoàng Viết Đức, chi hội thôn 7, xã Thiệu Đô - cơ sở sản xuất chế biến tiểu thu công nghiệp (ươm tơ, dệt nhiễu) chúng tôi tin lời của Chủ tịch Thứ.

Theo ông Đức, ban đầu ông khó khăn về mặt bằng, nhà xưởng, vốn, nhân công… Song, với quyết tâm và sự giúp đỡ của các ban, ngành, Hội Nông dân xã, sự động viên, giúp đỡ của anh em, họ hàng, bạn bè... gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư nguồn lực phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Gia đình ông hiện có 10 lò ươm tơ, thường xuyên thuê 20 lao động, trả lương 2 triệu đồng/người/tháng, trừ chi phí, mỗi năm ông vẫn còn vài trăm triệu đồng.

Khó khăn về đất canh tác, thiếu lao động, vốn… ông Hoàng Huy Lĩnh ở xã Thiệu Đô bàn bạc với anh em, bà con nông dân để đổi điền, dồn thửa và mua lại một số diện tích của các hộ không có nhu cầu sử dụng. Đến nay, gia đình ông đã có 1,2ha để làm trang trại nuôi cá, gia cầm, ấp trứng gia cầm… với 3.500 con vịt đẻ, 22 lò ấp trứng và 1 xe vận tải nhỏ… Ngoài lao động trong gia đình, ông thuê 10 lao động thường xuyên, lương mỗi tháng 1,8 triệu đồng/người. Hàng năm, trừ chi phí, còn từ 150 - 200 triệu đồng…

Những gia đình sản xuất kinh doanh giỏi như ông Lĩnh, ông Đức… ở huyện Thiệu Hóa ngày càng nhiều lên. Và, người đảm nhiệm vai trò "nhạc trưởng” của dàn hợp xướng sản xuất kinh doanh giỏi ấy, không ai khác là Hội Nông dân.

Điểm tựa cho doanh nhân nông thôn

 

img

Sinh ra khi đất nước đã hòa bình; lớn lên, trưởng thành trong thời kỳ đổi mới, hội nhập mạnh mẽ. Tôi cũng đã từng lang bạt về thành phố kiếm sống nhưng không thoát được nghèo. Khi quay về với đồi đất cằn quê nhà, chính Hội Nông dân đã giúp tôi tìm hướng làm ăn, giúp tôi vay vốn ưu đãi.

Giờ đây tôi đã có một trang trại với hàng nghìn gốc gấc cho thu nhập vài trăm triệu đồng một năm, một công ty TNHH chế biến gấc có tiếng cả trong Nam ngoài Bắc và tương lai sẽ vươn ra thị trường quốc tế. Hội còn là cầu nối để chúng tôi hỗ trợ những nông dân khác vốn, giống, kinh nghiệm để xóa đói thoát nghèo, làm giàu...

Tôi tin, Hội sẽ là điểm tựa cho những doanh nghiệp tư nhân như chúng tôi vươn ra thế giới...

Ân nhân giúp thoát đói nghèo

img


Trước đây, gia đình tôi có 6 sào đất lúa, 3 sào đất hoa màu nhưng quanh năm vẫn thiếu ăn. Từ ngày vào Hội Nông dân, được cán bộ Hội hướng dẫn, gia đình tôi chuyển sang trồng lúa 2 vụ xen hoa màu, kết hợp với chăn nuôi.

Hội còn hỗ trợ tôi giống lúa mới và bảo lãnh để tôi vay vốn ngân hàng nuôi lợn, gà. Nay vẫn diện tích đất đó, gia đình tôi không chỉ đủ ăn mà còn có thóc gối vụ, có ngô, khoai bán, có vốn nuôi gà, thu lãi mỗi năm vài chục triệu đồng. Căn nhà cũ của gia đình tôi đã thay bằng ngôi nhà kiên cố, có ti vi, xe máy...

Không chỉ gia đình tôi, Hội Nông dân là "ân nhân" giúp rất nhiều hộ khác trong thôn, trong xã tôi thoát đói nghèo...

Hội là mái nhà chung

img

Những buổi sinh hoạt chi hội Nông dân ở quê tôi bao giờ cũng đầm ấm và bổ ích. Hội như mái nhà chung để các hội viên có thể tâm sự, bày cho nhau cách thức làm ăn, xây dựng đời sống văn hóa, làng xóm văn minh, gia đình hạnh phúc.

Không chỉ tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, Hội còn giúp chúng tôi chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, học nghề... Nhờ đó, nhà tôi và nhiều hộ đã thành công với mô hình VAC. Chỉ riêng ao cá, mỗi năm gia đình tôi thu lãi gần 100 triệu đồng.

Tôi mong, thời gian tới, Hội tăng cường cung cấp kiến thức tại chân ruộng, chuồng, ao nuôi, huy động thêm vốn cho nông dân vay và nếu được, cấp cho chúng tôi có các đĩa hình phổ biến kiến thức, những mô hình, cách thức làm kinh tế giỏi... để chúng tôi học và làm theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem