ASIAD 19: Trung Quốc lại cho Indonesia "về nhì" ở môn “đánh phỏm”?

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 22/09/2023 11:10 AM (GMT+7)
Tại ASIAD 19, đánh bài Bridge là 1 trong 5 môn thể thao trí tuệ được chủ nhà Trung Quốc đưa vào chương trình thi đấu chính thức và họ đặt mục tiêu tiếp tục giành thành tích cao giống ASIAD 18 ở Indonesia cách đây 4 năm.
Bình luận 0

Đánh bài Bridge tiếp tục xuất hiện tại ASIAD 19

Cách đây 12 năm, tại SEA Games 26 diễn ra tại Indonesia, nước chủ nhà đã đưa vào chương trình thi đấu chính thức nhiều môn rất lạ, chưa từng có ở các đại hội trước. Ngoài môn võ thuật Tarung Derajat có mức độ nguy hiểm rất cao (nhiều võ sĩ phải rời thảm đấu bằng cáng vì chấn thương nặng sau khi thi đấu) thì về mặt "trí tuệ", Indonesia giới thiệu môn đánh bài Bridge.

Để mô tả một cách dễ hiểu thì đánh bài Bridge là trò chơi với bộ bài Tây 52 lá, có những quy định cụ thể. Nếu hình dung một cách gần gũi hơn nữa với người Việt Nam thì đánh bài Bridge cũng là một dạng trò chơi bài lá giống… "đánh phỏm".

ASIAD 19: Trung Quốc lại cho Indonesia về nhì ở môn “đánh phỏm”? - Ảnh 1.

Cụ ông Bambang Hartonto của Indonesia từng giành huy chương đồng môn đánh bài Bridge tại ASIAD 18 khi đã 79 tuổi. Ảnh: SPORT

Với trò chơi độc lạ này, Indonesia bằng cách nào đó đã thuyết phục được một số quốc gia như Malaysia, Singapore đồng ý tham dự và họ đã tổ chức môn thể thao này tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ngay lập tức, một số kỷ lục như VĐV cao tuổi nhất trong lịch sử thi đấu tại SEA Games, VĐV cao tuổi nhất giành huy chương trong lịch sử SEA Games xuất hiện. Đơn giản bởi với môn đánh bài này, tuổi tác không quan trọng và rất nhiều cụ ông, cụ bà hơn 60 tuổi, thậm chí là trên 70 tuổi đã tham gia tranh tài.

Đến ASIAD 18 cách đây 4 năm khi là chủ nhà của đại hội thể thao châu Á, Indonesia cũng đã có tác động thành công để đưa được môn đánh bài Bridge vào chương trình thi đấu chính thức. Đương nhiên, VĐV nào giành huy chương vàng nghiễm nhiên trở thành nhà vô địch châu Á ở một trong số các môn thi đấu thuộc nhóm thể thao trí tuệ.

Tại ASIAD 18, Indonesia tổ chức 3 nội dung đánh bài Bridge và họ tự tin sẽ có thành tích rất cao. Nhưng cuối cùng, Indonesia lại phải "nhịn miệng đãi khách" ở môn sở trường của họ khi Trung Quốc thể hiện họ mới là "độc cô cầu bại" trong môn đánh bài Bridge. Kết thúc ASIAD 18, Trung Quốc tạo ấn tượng mạnh với 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Trong khi đó, Indonesia "vỡ mộng" khi chỉ giành được vẻn vẹn 1 huy chương đồng ở nội dung đồng đội nam.  Huy chương vàng còn lại thuộc về Singapore.

ASIAD 19: Trung Quốc lại cho Indonesia về nhì ở môn “đánh phỏm”? - Ảnh 2.

Đội hình các VĐV Trung Quốc giành 2 huy chương vàng môn đánh bài Bridge tại ASIAD 18. Vào thời điểm ấy, người trẻ nhất của đội Trung Quốc là Jing Liu (36 tuổi), còn người lớn tuổi nhất là Aiping Zhu (56 tuổi).

Ở ASIAD 19, với tư cách chủ nhà, Trung Quốc tiếp tục đưa đánh bài Bridge vào chương trình thi đấu chính thức với 3 nội dung tranh huy chương. Các cuộc thi đấu sẽ diễn ra tại Học viện cờ vua Hàng Châu từ ngày 27/9 đến 6/10 và Trung Quốc một lần nữa hy vọng sẽ làm "bá chủ" ở môn thể thao khá "dị" này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem