Cuộc sống tại Barcelona
đã không còn diễn ra suôn sẻ với Pedro Rodriguez. Từ đầu mùa giải 2013-2014 đến
giờ, hay đúng hơn là kể từ khi Tata Martino tiếp quản chiếc ghế HLV tại
Barcelona, chân sút người Tây Ban Nha đã phải thường xuyên làm bạn với ghế dự
bị. 14/21 trận ra sân mùa này, anh không đá trọn 90 phút.
Pedro ngỏ ý muốn rời Barcelona
Với tham vọng cùng ĐT Tây Ban Nha tham dự VCK World Cup
2014, Pedro không thể hài lòng với vị thế ngày một đi xuống của mình tại Barcelona. Anh muốn ra
sân nhiều hơn, từ đó duy trì cơ hội trong mắt HLV trưởng Vicente Del Bosque.
Trong một động thái mới nhất, Pedro đã bóng gió tới khả năng rời Nou Camp.
Ngay lập tức, Arsenal và M.U vào cuộc. Arsenal muốn tìm
người đá cặp ăn ý với Olivier Giroud cho giai đoạn lượt về của mùa giải, trong
khi M.U coi Pedro như một sự thay thế cho Robin van Persie trong tương lai. Cả
hai đã cử trinh sát đến theo dõi những động thái từ cả Pedro lẫn phía CLB chủ
quản Barcelona.
Tuy nhiên, có một khúc mắc lớn khiến cả Arsenal lẫn M.U sẽ
phải chùn chân nếu tìm hiểu kỹ. Trong bản hợp đồng gia hạn tới 2016 với
Barcelona vào tháng 6.2011, tiền đạo 26 tuổi này đã đồng ý với điều khoản phá
vỡ lên tới 125 triệu euro. Nghĩa là, trong trường hợp Barcelona quyết không
chịu nhả người, còn Arsenal và M.U vẫn muốn mua, họ sẽ phải chi ra số tiền
không thấp hơn 125 triệu euro.
Tất nhiên, vẫn còn một cách khác để Arsenal và M.U có thể
đưa Pedro về với mình, đó là hỏi mượn anh trong giai đoạn lượt về của mùa giải.
Khả năng này rất khả thi. Pedro chỉ muốn ra sân nhiều hơn hòng đảm bảo cơ hội
tới World Cup 2014 cùng ĐT Tây Ban Nha, chứ thực tình cũng chưa muốn dứt áo rời
Barcelona.
Nếu Pedro quyết chí, HLV Martino có lẽ cũng chẳng quá nỗ lực
ngăn cả. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha thích sử dụng bộ ba Cesc Fabregas
– Alexis Sanchez – Neymar và chỉ coi Pedro là phương án dự bị. Ngoài ra, ông
cũng đang hi vọng mang về thêm 1 tiền đạo chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa
Đông.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)