Anh nông dân Việt Nam xuất sắc người Ê Đê làm chủ công ty cà phê vào đề thi Olympic của tỉnh Đắk Lắk

Ngọc Giàu Thứ ba, ngày 05/03/2024 08:50 AM (GMT+7)
Đó là anh Y Pốt Niê, Giám đốc Công ty TNHH Ê Đê Café (xã Dray Sap, huyện Krông Ana, Đắk Lắk). Y Pốt được nhiều người ngưỡng mộ về tinh thần vượt khó khởi nghiệp, mới đây anh kêu gọi thành công số vốn 5 tỷ đồng và nhận được tấm vé Golden Ticket thưởng nóng 100 triệu đồng tại Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam).
Bình luận 0

Những ngày gần đây, đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật tại Kỳ thi Olympic truyền thống 10/3 tỉnh Đắk Lắk năm 2024 diễn ra vào sáng ngày 2/3 vừa qua thu hút sự chú ý của nhiều người khi lần đầu tiên nhân vật xuất hiện trong đề thi là một nông dân, đó là anh Y Pốt Niê, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk.

Với thời gian làm bài 180 phút, đề thi gồm 5 câu hỏi thuộc khối lớp 10, trong đó nhân vật Y Pốt Niê xuất hiện trong câu hỏi số 4. 

Nội dung câu 4 xoay quanh kiến thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh như: Sản xuất kinh doanh là gì; sản xuất kinh doanh có vai trò như thế nào trong cuộc sống; xác định mô hình kinh doanh của anh Y Pốt Niê; thành công của anh Y Pốt Niê có ý nghĩa gì đối với giới trẻ hiện nay…

Anh nông dân Việt Nam xuất sắc người Ê Đê làm chủ công ty cà phê vào đề thi Olympic của tỉnh Đắk Lắk- Ảnh 1.

Anh Y Pốt Niê, Giám đốc Công ty TNHH Ê Đê Café (xã Dray Sap, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) là nhân vật xuất hiện trong đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật tại Kỳ thi Olympic truyền thống 10/3 tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

Trao đổi với Dân Việt về câu hỏi thú vị liên quan đến Nông dân Việt Nam xuất sắc Y Pốt Niê, ông Đỗ Tường Hiệp – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Tổ chức Kỳ thi Olympic truyền thống 10/3 tỉnh Đắk Lắk, lần thứ 7 năm 2024 cho biết, kỳ thi lần này thu hút được số lượng lớn thí sinh tham gia dự thi, trong đó nhiều em đến từ các trường thuộc vùng sâu, vùng xa. Chất lượng kỳ thi cao hơn so với các năm trước, nhiều thí sinh đạt điểm cao; đề thi các môn đầy tính sáng tạo, đáp ứng với mục đích của kỳ thi.

Đặc biệt, trong đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật của khối lớp 10 có nội dung về thanh niên Y Pốt Niê. Đây là nhân vật cụ thể, là người con của Đắk Lắk. Câu hỏi này được bốc thăm ngẫu nhiên từ chính các đề đề nghị của các trường tham gia thi.

Anh nông dân Việt Nam xuất sắc người Ê Đê làm chủ công ty cà phê vào đề thi Olympic của tỉnh Đắk Lắk- Ảnh 2.

Đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật tại Kỳ thi Olympic truyền thống 10/3 tỉnh Đắk Lắk năm 2024 diễn ra vào sáng ngày 2/3 vừa qua thu hút sự chú ý của nhiều người khi nhân vật xuất hiện trong đề thi là một nông dân, đó là anh Y Pốt Niê, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk.

Thể lệ cuộc thi như sau: Năm nay toàn tỉnh có 59 trường THPT tham gia Kỳ thi Olympic truyền thống 10/3 tỉnh Đắk Lắk, với 2.187 thí sinh tham gia dự thi ở 11 bộ môn thi, gồm: Toán, Lí, Hoá, Sinh, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật. 

Đi cùng với học sinh sẽ có các thầy cô của các trường. Mỗi đơn vị đi thi sẽ đóng góp 1 đề thi. Hội đồng ra đề thi sẽ bốc thăm theo từng câu. Đề 5 câu, mỗi trường chỉ chọn được 1 câu. Câu nào bốc trúng sẽ được biên tập lại nhưng vẫn dựa trên nền tảng 70-80% câu hỏi ban đầu. 

"Tất cả các câu hỏi trong đề thi đều được bốc thăm ngẫu nhiên để đảm bảo sự công bằng. Bởi kỳ thi là sân chơi trí tuệ tập thể không phải cho học sinh mà cả giáo viên. Câu hỏi sẽ được bảo mật, không biết của trường nào đưa ra".

Anh nông dân Việt Nam xuất sắc người Ê Đê làm chủ công ty cà phê vào đề thi Olympic của tỉnh Đắk Lắk- Ảnh 3.

Anh Y Pốt Niê từng kêu gọi thành công số vốn 5 tỷ đồng và nhận được tấm vé Golden Ticket thưởng nóng 100 triệu đồng tại Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam).

Ông Hiệp đánh giá, câu hỏi liên quan đến Y Pốt Niê là câu hỏi hay, rất thực tế và gần gũi với học sinh. Bởi các em được tiếp cận theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chương trình này định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học; gắn kiến thức giáo dục đã học với thực tiễn phong phú, sinh động. Các thầy cô đã làm được việc đó và các em cũng đã thể hiện tốt được tinh thần của kỳ thi. 

"Thầy cô đã hướng, truyền động lực và cảm hứng cho các em; gắn việc học trong sách vở với cuộc sống bằng những gương tiêu biểu, người thật, việc thật, theo đúng tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thực tiễn hiện nay", ông Hiệp khẳng định.

Kết thúc kỳ thi, Ban Tổ chức trao tặng 22 cờ xuất sắc mỗi môn cho khối lớp 10, 11; tặng Giấy khen cho 23 cá nhân thủ khoa các môn; trao tặng 1.207 bộ huy chương, trong đó, 330 HCV, 437 HCB, 440 HCĐ và cấp Giấy chứng nhận cho 980 cá nhân tham gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem