Có một anh nông dân người Hrê ở Bình Định đang nắm trong tay rừng cây gì mà ai trông thấy cũng trầm trồ?

Thứ sáu, ngày 22/09/2023 05:19 AM (GMT+7)
Cách đây hơn 10 năm, trong khi nhiều gia đình ở huyện An Lão (tỉnh Bình Định) chọn keo, bạch đàn để trồng rừng kinh tế thì anh Đinh Văn Ếc, sinh năm 1977, dân tộc H’re, ở thôn 8, xã An Trung lại trồng cây dó bầu thành một khoảnh rừng.
Bình luận 0

Cây dó bầu mà anh Đinh Văn Ếc, sinh năm 1977, dân tộc H're, ở thôn 8, xã An Trung (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) đang trồng có nhiều công dụng, trong đó được nhắc đến nhiều nhất là khả năng tạo ra trầm hương.

Có một anh nông dân người Hrê ở Bình Định đang nắm trong tay rừng cây gì mà ai trông thấy cũng trầm trồ? - Ảnh 1.

Anh Đinh Văn Ếc với rừng dó bầu hơn 10 năm tuổi của mình tại thôn 8, xã An Trung (huyện An Lão, tỉnh Bình Định).

Hơn 10 năm trước, anh Ếc vào rừng thu hái hạt cây dó bầu tự nhiên, tìm cách ương giống và trồng ở vườn nhà. 

Năm 2012, anh Ếc đầu tư trồng gần 1.000 cây dó bầu trên khu đất rộng 5 ha. Túc tắc như vậy đến nay anh đã thu hoạch và bán được 100 cây dó bầu nguyên liệu, thu về gần 100 triệu đồng.

Ở huyện An Lão (tỉnh Bình Định) những năm gần đây có thêm khá nhiều hộ bắt đầu trồng dó bầu. Tuy nhiên bà con trồng rải rác, không tập trung và quy mô nhỏ, chưa có hộ nào trồng dó bầu đạt quy mô tương đương anh Ếc. 

Hiện nay, rừng dó bầu của anh Ếc đã hơn 10 năm tuổi, cây cao từ 7 - 10 m, đường kính thân trung bình từ 10 - 20 cm, đủ điều kiện để lấy dầu, cấy trầm. 

Anh Ếc cho biết: Nếu bán nhanh thì hiện rừng dó bầu của gia đình anh có trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Diệp Thị Diệu (Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem