Anh em ruột khoác áo 2 đội tuyển khác nhau tại World Cup 2022: Huỳnh đệ tương tàn?

Đông Hưng Thứ năm, ngày 17/11/2022 18:40 PM (GMT+7)
Inaki Williams được triệu tập lên ĐT Ghana, trong khi Nico Williams sẽ khoác áo Tây Ban Nha tại World Cup 2022.
Bình luận 0

"Anh em, đồng đội và giờ, có thể là đối thủ tại World Cup. Hai tiền đạo Inaki và Nico Williams của Athletic Bilbao sẽ trở thành cặp anh em tiếp theo thi đấu cho hai đội tuyển tại một kỳ World Cup", Sport News Africa bình luận.

Anh em ruột khoác áo 2 đội tuyển khác nhau tại World Cup 2022: Huỳnh đệ tương tàn? - Ảnh 1.

Inaki (trái) sẽ khoác áo ĐT Ghana, trong khi em trai Nico chơi cho ĐT Tây Ban Nha tại Qatar 2022. Ảnh: Globo Esporte

Câu chuyện của anh em nhà Williams giống như "giấc mơ trở thành sự thật". Tất cả bắt đầu từ sự mạo hiểm của bố mẹ họ, những người đã đi bộ vượt qua sa mạc Sahara và hàng rào biên giới Melilla để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái.

Không phải ai cũng may mắn như họ. Có rất nhiều người đã bị bỏ lại ở Sahara hoặc mất mạng vì chiến tranh, dịch bệnh, hoặc đói khát trên hành trình tưởng như không có điểm đến. Họ đã thực sự phó mặc cuộc sống cho số phận đưa đẩy.

"Tôi thường gọi đó là cây đũa phép của định mệnh", Inaki Williams chia sẻ với El Correo. Inaki sinh ra tại Bilbao và dành phần lớn thời thơ ấu ở thành phố Pamplona. Anh chơi bóng cho đội thiếu nhi Pamplona trước khi được Bilbao phát hiện vào năm 8 tuổi. Cuộc sống của Inaki và gia đình cũng thay đổi từ đó. Tất cả đều được gói gọn trong 2 từ "định mệnh".

Khi Inaki Williams có đủ tiền đưa gia đình đến Dubai nghỉ dưỡng cách đây 3 năm, bố anh đã bật khóc nức nở khi đặt chân lên đụn cát đầu tiên. Quá khứ khó khăn bỗng chốc ùa về khiến ông sợ hãi, hoặc chăng, ông đã xúc động vì nhận thấy sự đánh đổi của hai vợ chồng mang lại thành quả lớn lao đến thế nào. Bản thân bố mẹ của anh em Williams luôn giấu kín cách họ đến sống và định cư tại Bilbao, cho đến khi Inaki trưởng thành và tự tìm hiểu tất cả.

Anh em ruột khoác áo 2 đội tuyển khác nhau tại World Cup 2022: Huỳnh đệ tương tàn? - Ảnh 2.

Đền đáp sự hy sinh của bố mẹ là một động lực để anh em nhà Williams cố gắng trên con đường sự nghiệp bóng đá. Ảnh: Athletic Club

Inaki Williams ra mắt Bilbao tại La Liga vào năm 2014, khi anh tròn 20 tuổi. Tiền đạo này lập tức đi vào lịch sử đội bóng xứ Basque, với tư cách cầu thủ gốc Phi đầu tiên khoác áo đội một Bilbao. Cho đến bây giờ, Inaki Williams vẫn thường xuyên được nhắc đến với “kỷ lục” này, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu. Ngược lại, Inaki xem đó là niềm tự hào của bản thân. Anh cũng đóng vai trò quan trọng để giúp cậu em trai Nico Williams nên người trong lúc bố mẹ phải đi làm xa kiếm sống.

Huynh đệ tương tàn

Mùa trước, Inaki phá kỷ lục ra sân liên tiếp nhiều nhất tại La Liga với 203 trận, và hiện thiết lập cột mốc 240 trận. Nhưng anh không được triệu tập lên ĐT Tây Ban Nha từ sau trận giao năm 2016. Vì thế, anh nhận lời mời từ LĐBĐ Ghana khi quốc gia châu Phi này ráo riết chiêu mộ cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2022. Tiền đạo 28 tuổi này ra mắt Ghana ở hai trận - gặp Nicaragua và Brazil hồi tháng 9.

Trong khi đó, Nico có tên trong danh sách 26 cầu thủ Tây Ban Nha dự World Cup 2022. Cầu thủ 20 tuổi lần đầu được HLV Luis Enrique triệu tập lên ĐTQG hồi tháng 9, và ra mắt ở trận gặp Thụy Sĩ tại UEFA Nations League. Sang trận thứ hai, Nico vào sân từ ghế dự bị và kiến tạo cho Alvaro Morata ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha 1-0 ngay tại Braga, qua đó vào bán kết Nations League 2022-2023.

Khi phóng viên hỏi về khả năng sẽ có một màn “huynh đệ tương tàn” ở VCK World Cup 2022, Inaki đã tỏ ra rất hào hứng. Anh dành nhiều lời khen cho cậu em Nico và tỏ ý rất chờ đợi cuộc đối đầu kỳ lạ này. Theo phân nhánh, anh em nhà Williams chỉ có thể đối đầu trực tiếp sớm nhất ở tứ kết. "Hy vọng điều đó sẽ xảy ra, và Ghana thắng", Inaki nói. Nico đáp : "Hãy cùng chờ xem sao. Nhưng chắc chắn anh em tôi sẽ đổi áo sau trận".

Ở xứ sở bò tót từng có một cặp anh em ruột cũng bảo vệ màu cờ sắc áo của 2 đội tuyển khác nhau. Đó là trường hợp của tiền vệ Thiago Alcantara (đang đầu quân cho Liverpool) và Rafinha (CLB Al-Arabi). Họ là con trai của cựu danh thủ Mazinho - người từng cùng ĐT Brazil vô địch World Cup 1994. Tuy nhiên, trong khi Rafinha chọn đá cho ĐT Brazil thì người anh trai Thiago lại quyết định thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha. Dù vậy, anh em nhà Alcantara đến nay chưa từng đụng độ nhau ở cấp độ ĐTQG.

ĐT Tây Ban Nha nằm ở bảng E, gặp Costa Rica ngày 23/11, Đức 27/11, Nhật Bản 1/12. Ghana nằm ở bảng H, đấu Bồ Đào Nha 24/11, Hàn Quốc 28/11, Uruguay 2/12. 

Anh em ruột khoác áo 2 đội tuyển khác nhau tại World Cup 2022: Huỳnh đệ tương tàn? - Ảnh 3.

Inaki (trái) và Nico là đồng đội tại Bilbao, nhưng có thể đối đầu tại tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Athletic Club

Tại World Cup 2010 ở Nam Phi và năm 2014 ở Brazil, anh em nhà Boateng cũng thi đấu cho hai đội tuyển. Jerome Boateng là trung vệ của ĐT Đức, trong khi anh trai Kevin-Prince Boateng là tiền vệ tấn công của ĐT Ghana. Hai người từng đối đầu trên sân ở cả hai kỳ World Cup này. Anh em Boateng có cùng bố là người Ghana và được nuôi dưỡng bởi hai người mẹ ở Đức.

Tương tự, là anh em ruột, nhưng Taulant Xhaka và Granit Xhaka chọn hai đội tuyển khác nhau. Trong khi người anh Taulant chơi cho đội tuyển quê gốc Albania, Granit chọn cống hiến cho Thụy Sĩ, nơi hai người sinh ra và lớn lên. Anh em Xhaka từng đối đầu trực tiếp ở vòng bảng Euro 2016. Bố của hai cầu thủ này từng chạy tị nạn từ Nam Tư cũ tới Thụy Sĩ sống vào đầu những năm 1990.

Nhiều anh em ruột khác thì thi đấu cho cùng một đội tuyển tại World Cup. Ba anh em nhà Palacios - Johnny, Wilson và Jerry - từng khoác áo ĐT Honduras ở giải năm 2010. Andre và Jordan Ayew - con trai của Abedi Pele, người từng ba lần đoạt giải Cầu thủ hay nhất châu Phi - đá cho ĐT Ghana tại World Cup 2014, và sẽ tiếp tục sát cánh tại Qatar 2022.

Yaya và Kolo Toure cùng cống hiến cho tuyển Bờ Biển Ngà vào năm 2010 và 2014. Jonathan và Giovani dos Santos chơi cho Mexico, còn Eden và Thorgan Hazard khoác áo Bỉ tại World Cup 2018.

Cặp song sinh Frank và Ronald de Boer cùng Hà Lan dự World Cup 1994 và 1998 - nơi họ vào bán kết. Một cặp song sinh Hà Lan khác - Rene và Willy van de Kerkhof - đã hai lần vào chung kết, năm 1974 và 1978, nhưng thua cả hai. Erwin và Ronald Koeman - không phải anh em sinh đôi - cùng khoác áo Hà Lan tại World Cup 1990. Đan Mạch có Brian và Michael Laudrup dự giải năm 1998, còn Anh triệu tập Jack và Bobby Charlton cho World Cup 1966 và 1970.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem