Ăn tết chung để con trẻ đi học

Thứ sáu, ngày 14/02/2014 09:47 AM (GMT+7)
Đã hai cái tết rồi, người Mông xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) thực hiện ăn chung tết của dân tộc mình với Tết Nguyên đán của cả nước.
Bình luận 0
Ông Sùng Giáng Tống, người uy tín nhất ở bản Tà Ghênh (xã Bản Mù) kể: Theo truyền thống của người Mông ở Bản Mù và huyện Trạm Tấu trước đây, họ ăn tết tính theo lịch trăng, ngày 30.11 âm lịch là tết của đồng bào Mông, thường diễn ra trước Tết Nguyên đán 1 tháng và mang nặng tính cộng đồng, dòng họ, gắn liền với tín ngưỡng của nội tộc là chủ yếu.

Tết Mông về là dịp để những người cùng dòng họ, ruột thịt về gặp nhau nhận họ hàng, chúc tụng, ăn uống… và kéo dài cả tháng. Vì ăn tết dài như thế nên người Mông thường không có thời gian cho sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời còn gây lãng phí, tốn kém… Còn nay, dù đã sát Tết Nguyên đán, người dân Bản Mù vẫn tất bật cày bừa, be bờ giữ nước, làm đất gieo mạ để có mạ cấy lúa sau tết cho kịp thời vụ.

“Từ năm 2012, nghe cán bộ tuyên truyền nên ăn tết chung để dành thời gian cho con trẻ đi học, cho việc xuống đồng đúng thời vụ, tiết kiệm được thóc gạo, ruợu thịt do ăn tết kéo dài, bà con thấy cũng ưng cái bụng nên nghe theo, nhà nào cũng hưởng ứng. Đồng bào Mông đã hiểu no cái bụng rồi thì ăn tết mới vui”- ông Tống bảo vậy.

Thông qua đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng tộc kiên trì giải thích để dân hiểu, “mưa dầm thấm lâu” đến nay cả 8 bản và 12 chòm dân cư ở Bản Mù đã đồng thuận xây dựng hương ước, quy ước cùng ăn chung một Tết Nguyên đán.

Theo ông Giàng A Phông – Bí thư Đảng ủy xã Bản Mù, nhờ kiên trì giải thích để dân hiểu việc ăn chung tết là góp phần giữ được đại đoàn kết dân tộc, tiết kiệm kinh tế gia đình và xã hội, tập trung cho sản xuất, năm 2013, xã đã giảm được 29 hộ nghèo, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, cả 8 bản đều có đường giao thông thuận lợi và được đánh giá là điển hình trong cuộc vận động đồng bào Mông ăn chung một tết ở huyện vùng cao Trạm Tấu.

“Tết này, để bà con ăn chung một tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, xã đã lo đủ gạo cho các hộ nghèo, chuẩn bị các chương trình lễ hội trên khu đất bằng Tà Giêng đủ chỗ cho thanh niên bản đua ngựa và chơi các trò chơi trong những ngày xuân, vui lắm. Bản Mù nay đã sáng rồi”- Bí thư Phông dí dỏm cho biết.
Thùy Hương (Thùy Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem