ăn bán trú
-
Trường Phổ thông DTBT – TH&THCS Tân Lập, xã Háng Lìa (Điện Biên Đông, Điện Biên) luôn quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú…
-
Liên quan đến việc cơ sở AMIS Trần Hữu Dực bị phụ huynh tố không đảm bảo suất ăn và đội ngũ giáo viên chưa đạt chuẩn, cơ sở này đã tạm dừng hoạt động trông giữ trẻ để đáp ứng đủ điều kiện.
-
Sau 1 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, học sinh từ khối 7-12 ở Hà Nội mới được quay lại học bán trú.
-
Sở GDĐT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã xem xét và quyết định cho phép các trường được tổ chức hoạt động bán trú khi học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12 học trực tiếp.
-
Hiện nay, gần 100% học sinh đi học trực tiếp nên nhiều trường đã lên kế hoạch tổ chức ăn bán trú.
-
Thứ trưởng Ngô Thị Minh chia sẻ, việc không tổ chức cho học sinh ăn bán trú đang gây khó khăn cho phụ huynh.
-
Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức học bán trú khi học sinh đi học trực tiếp trở lại.
-
Chuyên gia y tế cho rằng trẻ đi học 4 tiếng với nhau thì nguy cơ lây nhiễm cũng bằng với việc ở thêm, ăn chung và ngủ chung.
-
Câu chuyện về bữa ăn bán trú chỉ với rau, đậu, bị phụ huynh tố “quá đạm bạc” tại trường Tiểu học Nam Trung Yên đang gây nhiều tranh cãi. Mặc dù, kết luận của Phòng GD-ĐT Quận Cầu Giấy cho biết, thực đơn của trường hàng ngày vẫn đảm bảo đúng quy định và vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng không ít phụ huynh vẫn rất lo lắng.
-
Một thầy giáo tại trường Tiểu học Điện Biên 2, TP Thanh Hóa, tố cáo trường cắt xén khẩu phần của học sinh. Tuy nhiên, hiệu trưởng phủ nhận điều này.