90% người dân Chương Mỹ hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới

Hải Đăng Thứ năm, ngày 03/01/2019 13:17 PM (GMT+7)
Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình 2 của Thành ủy Hà Nội vừa tiến hành thẩm định nông thôn mới (NTM) tại 3 xã của huyện Chương Mỹ. Kết quả cả 3 xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện trình hồ sơ đề nghị thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018, nâng tổng số xã đạt chuẩn của huyện Chương Mỹ lên 25/30 xã.
Bình luận 0

90% người dân hài lòng

Cụ thể, đoàn công tác đã tiến hành thẩm định tại 3 xã Văn Võ, Mỹ Lương và Đông Phương Yên về hệ thống đường giao thông liên xã, thôn, trục giao thông nội đồng, các công trình văn hoá, trạm y tế, trường học… Nhìn chung, các công trình được xây dựng đồng bộ, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.

img

Chăn nuôi lợn an toàn sinh học mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân một số xã của huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Ảnh: Hải Đăng

Đặc biệt, tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM ở 3 xã đạt cao (trên 90%). Qua xem xét báo cáo và khảo sát thực tế, Tổ công tác đã ghi nhận kết quả và đồng ý để 3 xã này hoàn thiện hồ sơ trình thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018. Tuy nhiên, tại buổi thẩm định, đại diện lãnh đạo các thôn cũng đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ các xã hoàn thiện các tiêu chí mới cơ bản đạt.

"Các địa phương cần nhìn nhận lợi thế cạnh tranh về sản phẩm nông nghiệp của mình, từ đó thúc đẩy liên kết, kết nối, để sản phẩm nông nghiệp không những đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế".

Ông Nguyễn Văn Chí

Tại buổi thẩm định, Phó Chánh Thường trực Văn phòng điều phối NTM TP.Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho rằng, các chỉ tiêu, tiêu chí NTM đạt được đã khó nhưng giữ được càng khó hơn. Do đó, các địa phương cần nỗ lực hơn nữa để giữ vững và nâng cao các tiêu chí sau khi đạt chuẩn. Đề nghị các địa phương lưu ý tiêu chí nâng cao đời sống người dân, bởi đây là cốt lõi làm nên thay đổi thực chất trong xây dựng NTM.

Phấn đấu về đích vào năm 2020

Theo ông Đinh Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn của huyện đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Trong đó, dồn điển đổi thửa, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đạt kết quả cao.

Cụ thể, tính đến hết tháng 8/2018, diện tích dồn điền đổi thửa của huyện Chương Mỹ đạt hơn 10.521ha. Cũng theo ông Hùng, sau khi dồn điền đổi thửa, hệ thống thủy lợi đã được nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch vùng sản xuất tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đặc biệt là thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt.

Song song với đó, công tác tái cơ cấu ngành chăn nuôi cũng được huyện Chương Mỹ đẩy mạnh triển khai, vận động và hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn thịt chuyển đổi từ nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại tập trung xa dân cư, ứng dựng công nghệ cao và hợp đồng liên kết gia công với các công ty nước ngoài.

Ông Hùng cho hay: Để đạt mục tiêu huyện NTM vào năm 2020, thời gian tới huyện sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM theo kế hoạch, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Ngoài ra, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM. Huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân, các doanh nghiệp và đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã được phê duyệt để tạo vốn cho chương trình xây dựng NTM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem